Tag: ăn cắp bản quyền

Sàn giao dịch nội dung có giúp giảm nạn ăn cắp bản quyền?

TTO - Việt Nam đã có sàn giao dịch bất động sản, chứng khoán, sàn giao dịch bản quyền sách... Và mới đây, sàn giao dịch nội dung có bản quyền đầu tiên ra đời.

NSƯT Hữu Châu bị hack Facebook để 'đá xéo' Sơn Tùng M-TP?

Chỉ một bình luận trên mạng xã hội, cư dân mạng đã cho rằng là của NSƯT Hữu Châu và lập tức lao vào chỉ trích ông.

Sách giả lộng hành, Amazon vẫn thu phí hoa hồng

TTO - Amazon nói thẳng với các nhà xuất bản hay tác giả bán sách trên Amazon rằng họ có trách nhiệm bảo đảm nội dung sách bày bán không vi phạm bản quyền, tức Amazon giả định mọi người tham gia bán buôn trên trang của họ là người tốt.

Sẽ khởi kiện các đơn vị ăn cắp 
bản quyền UEFA Champions League

TT - Đó là khẳng định từ một lãnh đạo cấp cao của Truyền hình cáp VN (VTVcab) ngày 12-4, xung quanh việc VTVcab bị ăn cắp bản quyền truyền hình UEFA Champions League.

Ngân hàng Goldman Sachs bị "chôm tên" ở Thâm Quyến

TTO- Một công ty cho vay tài chính mang tên Goldman Sachs - trùng tên với Tập đoàn tài chính nổi tiếng thế giới Goldman Sachs ở Mỹ - ngang nhiên hoạt động ở khu vực giáp ranh Thâm Quyến - Hong Kong.

Bão mạng Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP

TTO - Trong hai ngày qua, hàng triệu ý kiến bạn đọc chia sẻ trên các trang mạng đổ dồn về nội dung Sơn Tùng M-TP không ăn cắp bản quyền Chắc ai đó sẽ về...

​Nhiều doanh nghiệp nước ngoài rời bỏ Trung Quốc

TT - Nhiều công ty đa quốc gia đang tìm cách đưa nhân sự lẫn trụ sở tại châu Á ra khỏi Trung Quốc và hướng tầm nhìn đến các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore.

Cần mạnh tay hơn!

TT - Cả nước hiện có cả ngàn trang thông tin điện tử được cấp phép hoạt động. Do không có đội ngũ làm nội dung, nhiều trang tin đã "cóp" tin bài từ các báo để lôi kéo người đọc, từ đó vô tư thu lợi "khủng", bất chấp những quy định của pháp luật.

Mỹ thiệt hại 300 tỉ USD do ăn cắp bản quyền

TT - Báo cáo công bố ngày 22-5 cho thấy các công ty Mỹ bị thiệt hại 300 tỉ USD mỗi năm do các vụ vi phạm sở hữu trí tuệ khi làm việc và hợp tác với những tập đoàn nước ngoài.

Phim của Angelina Jolie bị tố ăn cắp bản quyền

TTO - Bộ phim In the land of blood and honey (Trong vùng đất của máu và mật ngọt) do Angelina Jolie lần đầu làm đạo diễn đã vấp phải cáo buộc ăn cắp bản quyền của nhà báo kiêm nhà văn người Croatia Jame J.Braddock.