24/01/2022 10:24 GMT+7

Alstom tuyển thêm 7.500 lao động trong năm 2022

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tập đoàn đường sắt của Pháp Alstom dự tuyển 7.500 lao động trên toàn thế giới trong năm 2022 để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo ngày càng tăng và số lượng đơn đặt hàng kỷ lục.

Alstom tuyển thêm 7.500 lao động trong năm 2022 - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty Đường sắt Pháp Alstom ở Saint-Ouen-sur-Seine, Pháp. Ảnh: railway-international.com

Ngày 21/1, tập đoàn đường sắt của Pháp Alstom thông báo kế hoạch thuê 7.500 lao động trên toàn thế giới trong năm 2022 để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo ngày càng tăng và số lượng đơn đặt hàng kỷ lục.

Theo thông báo, Alstom có nhu cầu tuyển thêm 6.000 kỹ sư và quản lý, 1.500 công nhân và kỹ thuật viên để bổ sung vào đội ngũ 72.000 nhân viên hiện có.

Trong đó, Alstom sẽ cần 3.900 lao động ở châu Âu, 1.700 lao động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 1.500 lao động ở Bắc và Nam Mỹ, 400 lao động ở châu Phi, Trung Đông và Trung Á.

Dự kiến lực lượng bổ sung này sẽ làm việc tại các dự án liên quan đến đầu máy xe lửa, tín hiệu và dịch vụ. Giám đốc nhân sự của Alstom, bà Anne-Sophie Chauveau-Galas, cho biết quy mô của tập đoàn đã tăng gấp đôi sau khi mua lại mảng kinh doanh vận tải của tập đoàn công nghiệp Bombardier của Canada năm 2020.

Hiện nay, tập đoàn có các chi nhánh hoạt động ở 70 quốc gia và nhận được lượng đơn đặt hàng khá lớn, do đó cần tuyển lao động ở khắp nơi trên thế giới để thực hiện các hợp đồng.

Đầu tháng Một vừa qua, Alstom đưa ra thông báo đạt được một thỏa thuận trị giá 1,8 tỉ euro (2 tỉ USD) cung cấp 200 đoàn tàu cho Na Uy. Trong hợp đồng khung ký kết giữa hai bên, Alstom đã đồng ý cung cấp 30 đoàn tàu trị giá 380 triệu euro (43 triệu USD) theo đơn đặt hàng ban đầu của công ty đường sắt nhà nước Norske Tog.

Alstom là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về đường sắt (bao gồm tàu hỏa, xe điện mặt đất và tàu điện ngầm). Tại Việt Nam, Alstom đã tham gia thực hiện một số dự án giao thông quan trọng, trong đó là đối tác cung cấp các đoàn tàu cho tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên