09/09/2023 23:18 GMT+7

Algeria mở cửa không phận để giúp đỡ Morocco

Ngày 9-9, sau hai năm đóng cửa không phận, Algeria tuyên bố sẽ cho phép các máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo và vận chuyển các nạn nhân bị thương do động đất tại Morocco.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót bên dưới những đống đổ nát tại Moulay Brahim, tỉnh Al Haouz, Morocco hôm 9-9 - Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót bên dưới những đống đổ nát tại Moulay Brahim, tỉnh Al Haouz, Morocco hôm 9-9 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP đưa tin ngày 9-9, Văn phòng Tổng thống Algeria tuyên bố sẽ cho phép các máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo và chuyển thương được đi qua không phận nước này để đến Morocco - quốc gia vừa trải qua trận động đất kinh hoàng.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Algeria còn cho biết bất chấp sự cạnh tranh giữa các nước láng giềng ở khu vực Bắc Phi, chính quyền Algeria đã chuẩn bị đầy đủ để cung cấp viện trợ nhân đạo, huy động mọi nguồn lực về vật chất và nhân lực để giúp đỡ Morocco.

Đồng thời, phía Algeria cho biết sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu viện trợ từ Morocco.

Bộ Ngoại giao Algeria đã gửi lời chia buồn chân thành đến những người dân của "người anh em" Morocco về các nạn nhân trong trận động đất.

Trước đó, phía Algeria từng phớt lờ mọi lời đề nghị viện trợ của Morocco khi nước này phải trải qua hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng trong vòng ba mùa hè vừa qua.

Bất chấp những mâu thuẫn chính trị, nhiều người dân Algeria bày tỏ tình đoàn kết với Morocco trên mạng xã hội. Một số người Algeria cũng hy vọng những mâu thuẫn chính trị sẽ không cản trợ việc giúp đỡ quốc gia láng giềng của họ.

"Mặc dù hiện nay không còn quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhưng chúng tôi với tư cách là người dân Algeria, có nghĩa vụ đạo đức phải giúp đỡ những người Morocco, vì họ là anh em và là hàng xóm của chúng tôi", Djalal Hamdaoui, một giáo viên về hưu ở Algeria, nói với Reuters qua điện thoại.

Theo Hãng tin Reuters, đường biên giới giữa Algeria và Morocco đã bị đóng cửa từ năm 1994. Đến tháng 9-2021, Algeria quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng không phận với "kẻ thù lâu năm" Morocco.

Trận động đất có độ lớn 7,2 độ Richter xảy ra lúc gần nửa đêm 8-9 (giờ địa phương) với tâm chấn nằm cách thành phố Marrakech 72km đã khiến ít nhất 1.000 người chết, khoảng 1.200 người bị thương.

Đây cũng là trận động đất thảm khốc nhất ở Morocco kể từ năm 1960, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ. Ước tính trận động đất năm 1960 đã giết chết ít nhất 12.000 người.

Người chết vì động đất ở Morocco vượt con số 1.000, Việt Nam chuẩn bị phương án bảo hộ công dânNgười chết vì động đất ở Morocco vượt con số 1.000, Việt Nam chuẩn bị phương án bảo hộ công dân

Có 4 đoàn cán bộ Việt Nam ở gần tâm chấn trận động đất tại Morocco, ngoài ra còn có một số người Việt đi du lịch và làm việc ở nước này nhưng may mắn chưa có công dân nào thương vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên