Tag: Akio Toyoda

Chủ tịch Toyota: Xe điện chỉ chiếm 30%, phần còn lại hybrid và động cơ đốt trong

Toyota từng bị chỉ trích do chậm chạp phát triển xe điện. Lý do đằng sau đó có thể được lý giải từ bình luận gần đây của chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Ông tin rằng xe điện chỉ chiếm khoảng 30% doanh số ô tô toàn cầu.

Chủ tịch Toyota mua Suzuki Jimny cũ để trưng bày tại triển lãm chính hãng

Gian hàng của Toyota tại triển lãm xe độ Tokyo Auto Salon 2024 bất ngờ xuất hiện một chiếc Suzuki Jimny, mà Chủ tịch Toyota Akio Toyoda đem tới.

Toyota đăng video chủ tịch ngồi trong… Honda HR-V hybrid

Động thái mới của Toyota khiến nhiều người bối rối, khi tài khoản tiếng Nhật chính thức của hãng trên X (Twitter) phát một video như thể quảng cáo cho đối thủ đồng hương.

Sếp Toyota lý giải bê bối gian lận thử nghiệm an toàn Vios

Chủ tịch Toyota Akio Toyoda và một số lãnh đạo khác của hãng xe Nhật đã có mặt tại Thái Lan, để trả lời báo giới khu vực về bê bối xung quanh việc thử nghiệm an toàn Toyota Vios và Wigo.

CEO Toyota từ chức: ‘Tôi cần lùi cho người trẻ làm xe điện’

Giám đốc điều hành Toyota, ông Akio Toyoda, người đã lãnh đạo công ty kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, sẽ từ chức trong bối cảnh áp lực gia tăng khi ngành ô tô chuyển sang xe điện.

Chủ tịch Toyota sắp nghỉ hưu, tìm người kế nhiệm 'phải có niềm tin vào Toyota'

Chủ tịch Akio Toyoda đang chuẩn bị nghỉ hưu sau quãng thời gian thành công cùng tập đoàn xe số 1 toàn cầu hiện tại là Toyota.

Ông Trump ghẹo chủ tịch Toyota 'chẳng ra dáng ông chủ'

TTO - "Nhìn chẳng giống ông chủ chút nào hết. Tôi còn nghĩ người đó là ông", ông Trump đáp gọn lỏn khi được một người chỉ đâu là chủ tịch Toyota trong đám đông dự tiệc tối 25-5.

​"Siêu" xe Lexus LFA 375.000 USD trở lại

TTO - Những ai từng hối tiếc khi Lexus dừng sản xuất siêu xe LFA từ năm 2012, nay có thể sẽ rất phấn khởi khi phiên bản model 552 mã lực này khởi động lại.

Lương CEO Ford: 21 triệu USD/năm

TTO - Trong top 5 những hãng xe lớn nhất thế giới hiện nay, Giá đốc điều hành (CEO) của hãng Toyota đang có mức lương thấp nhất, 1,9 triệu USD/năm. Ngược lại, cao nhất là lương của giám đốc hãng Ford, đến 21 triệu USD/năm.