Xe
17/06/2022 11:45 GMT+7

Chủ tịch Toyota sắp nghỉ hưu, tìm người kế nhiệm 'phải có niềm tin vào Toyota'

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Chủ tịch Akio Toyoda đang chuẩn bị nghỉ hưu sau quãng thời gian thành công cùng tập đoàn xe số 1 toàn cầu hiện tại là Toyota.

Chủ tịch Toyota sắp nghỉ hưu, tìm người kế nhiệm phải có niềm tin vào Toyota - Ảnh 1.

Chủ tịch kiêm CEO Akio Toyoda là người có công lớn nhất đưa Toyota lên vị thế số 1 toàn cầu như hiện tại - Ảnh: Drive

Akio Toyoda - cháu trai của nhà sáng lập Toyota và cũng là chủ tịch tại vị lâu thứ 2 của thương hiệu Nhật - đang chuẩn bị bộ khung lãnh đạo mới cho tập đoàn để có thể nghỉ hưu.

CEO kiêm chủ tịch Toyota đã chia sẻ với các cổ đông trong cuộc họp thường niên diễn ra vào tuần này rằng ông đang chuẩn bị đưa thế hệ lãnh đạo kế tiếp lên thế chỗ mình trong tương lai. Theo Bloomberg, ông Toyoda cũng khẳng định bất cứ ai muốn theo bước mình phải có "niềm tin kiên định vì sao Toyota tồn tại".

Trong tháng 3 vừa qua, Toyota đã bổ nhiệm cùng lúc ba lãnh đạo lâu năm vào vị trí phó chủ tịch điều hành khiến nhiều người tin rằng họ đang được chuẩn bị để tiếp quản thương hiệu Nhật khi ông Toyoda nghỉ hưu. Ba người trên bao gồm giám đốc tài chính Kenta Kon, giám đốc công nghệ Masahiko Maeda và giám đốc tài nguyên con người Masanori Kuwata.

Chủ tịch Toyota sắp nghỉ hưu, tìm người kế nhiệm phải có niềm tin vào Toyota - Ảnh 2.

Nếu không có ông Akio Toyoda, các mẫu xe như GR Yaris, GR Corolla, GR 86 hay Supra đời mới có thể đã không được bật đèn xanh. Ông cũng thường xuyên lái xe đua Toyota/Lexus - Ảnh: Lexus

Ông Akio Toyoda chính thức bước chân vào công ty vào năm 1984 trước khi gia nhập ban lãnh đạo hãng vào năm 2000. Tới năm 2005, ông được thăng chức lên phó chủ tịch điều hành và bốn năm sau là chủ tịch kiêm CEO.

Ông Toyoda là người được đánh giá là có công lớn nhất trong việc đưa Toyota lên đỉnh làng xe toàn cầu từ khi đảm nhiệm vị trí. Dưới sự lãnh đạo của ông Akio Toyoda, Toyota đã loại bỏ hẳn tư tưởng an toàn là trên hết để dám đưa vào sử dụng những công nghệ và thiết kế mới, hiện đại hơn.

Ngoài ra, đội hình xe hiệu suất cao của hãng cũng được đẩy mạnh phần lớn là do sự thúc đẩy từ vị chủ tịch vốn đam mê tốc độ.

Toyota Camry sẽ có bản hiệu suất cao: Sedan không chỉ dành cho ông chủ Toyota Camry sẽ có bản hiệu suất cao: Sedan không chỉ dành cho ông chủ

Lãnh đạo Toyota Bắc Mỹ trong tuần qua hé lộ việc phân nhánh Toyota Gazoo Racing đang cân nhắc hiệu suất cao hóa một mẫu sedan.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên