![]() |
Ai sẽ thay ông Ban Ki Moon vào năm 2016? - Ảnh: Reuters |
Theo Foreign Policy, mặc dù hoạt động của LHQ liên quan tới nhiều quốc gia nhưng những nước có tiếng nói được xem là ảnh hưởng hơn cả trong việc tuyển lựa ứng viên đứng đầu cơ quan này trước nay thuộc về nhóm P5 là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ.
Theo truyền thống, vị trí Tổng thư ký LHQ được chia sẻ giữa 5 khu vực: Tây Âu và các nước khác, Đông Âu, Châu Mỹ la tinh và các nước Caribe, châu Á-Thái Bình Dương và các nước châu Phi. Đông Âu là khu vực chưa từng có Tổng thư ký LHQ và nhiều người phỏng đoán nhân vật kế nhiệm tới đây của ông Ban Ki Moon sẽ thuộc khu vực này.
Vì lẽ ấy, những phỏng đoán gần đây đều tập trung vào một vài nhân vật của Đông Âu.
Các ứng cử viên được “để mắt” đầu tiên là nữ tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite và 2 nhân vật người Bulgaria là bà Irina Bokova, tổng giám đốc UNESCO và bà Kristalina Ivanova Georgieva - nhà kinh tế học, nguyên phó giám đốc Ngân hàng thế giới (WB).
Cùng tham gia cuộc đua còn có ông Miroslav Lajcak - Bộ trưởng Bộ ngoại giao Slovakia và Jan Kubis, nguyên bộ trưởng bộ ngoại giao Slovakia và hiện là đại sứ đặc biệt của LHQ tại Afghanistan.
Tiếp đó phải kể tới Danilo Turk - cựu tổng thống Slovenia và Vuk Jeremic - nguyên bộ trưởng bộ ngoại giao Serbia, nguyên chủ tịch Đại hội đồng LHQ.
Cũng theo Foreign Policy, bà Helen Clark, nguyên thủ tướng New Zealand và hiện là Tổng giám đốc Chương trình phát triển LHQ cũng đang chuẩn bị cho cuộc đua giành vị trí kế nhiệm ông Ban Ki Moon năm 2016.
Trang tin này còn dẫn lời một quan chức ngoại giao cao cấp ở New York cho biết cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd gần đây cũng tỏ ý quan tâm tới vị trí này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận