17/05/2024 15:05 GMT+7

AI phục dựng diện mạo của một trong những xác ướp ướt nổi tiếng nhất thế giới

Các chuyên gia đã phục dựng diện mạo của Tân Truy phu nhân, một trong những xác ướp ướt nổi tiếng nhất thế giới. Bà qua đời vào năm 163 trước Công nguyên.

Diện mạo của Tân Truy phu nhân do AI phục dựng - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Diện mạo của Tân Truy phu nhân do AI phục dựng - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày 16-5, Bảo tàng Hồ Nam ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, đã công bố hình ảnh "nhân vật kỹ thuật số 3D" của Tân Truy phu nhân (Xin Zhui), một trong những xác ướp ướt nổi tiếng nhất thế giới.

Tân Truy phu nhân là vợ của thừa tướng Lợi Thương thời nhà Hán, qua đời vào năm 163 trước Công nguyên. Xác ướp của bà được phát hiện năm 1972, trong một chiếc quan tài ngập nước tại lăng mộ Mawangdui, nơi chồng và con trai bà cũng được an táng.

Khi đó giới khoa học và nghiên cứu lịch sử rất sửng sốt, khi sau 2.100 năm, các cơ quan của xác ướp hầu như còn nguyên vẹn với các cơ đàn hồi và lông mi.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật số, các chuyên gia đã phục dựng diện mạo của Tân Truy phu nhân khi ở tuổi 35. Đó là một phụ nữ quý tộc có vẻ bề ngoài thân thiện, với mái tóc cuộn và phong cách trang điểm tinh tế.

Xác ướp của Tân Truy phu nhân

Xác ướp của Tân Truy phu nhân

Giám đốc bảo tàng cho biết hình ảnh kỹ thuật số dựa trên kết quả quét tia X của hộp sọ được thực hiện sau khi khai quật thi thể khoảng 5 thập kỷ trước, cùng với các ghi chép lịch sử và quan sát tại chỗ.

Bảo tàng Hồ Nam đã khởi động dự án "số hóa Tân Truy" vào tháng 10-2023, mời các chuyên gia hàng đầu phục dựng bản điêu khắc khuôn mặt của bà, làm cơ sở để một công ty công nghệ tạo ra hình ảnh 3D của Tân Truy phu nhân ở tuổi 50.

Để tạo ra phiên bản trẻ hóa ở tuổi 35, các chuyên gia đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là bước tiến mới nhất trong nỗ lực khôi phục kỹ thuật số diện mạo của người Trung Quốc cổ đại. Hồi tháng 3, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã công bố khuôn mặt kỹ thuật số của một chức sắc cấp thấp thời nhà Tần (221 - 207 trước Công nguyên), dựa trên hài cốt và đồ vật chôn cất.

Cô gái 5.700 năm trước được phục dựng bản đồ gen nhờ Cô gái 5.700 năm trước được phục dựng bản đồ gen nhờ 'bã kẹo cao su'

TTO - Lần đầu tiên các nhà khoa học khôi phục trọn vẹn bản đồ gen của một cô gái sống ở thời đồ đá từ nhựa hắc ín bạch dương (tựa như bã kẹo cao su ngày nay) mà không phải từ xương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên