
Trung Quốc là nền thể thao số 1 tại châu Á - Ảnh: REUTERS
Asiad 20 có tổng cộng 43 môn và 71 phân môn, tranh 469 bộ huy chương. Đoàn Trung Quốc đã giành đến 169 HCV, khoảng 34%. Số HCV của Trung Quốc gấp đôi Nhật Bản - đoàn thể thao đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Với 169 HCV, Asiad 20 trở thành kỳ đại hội trên đất khách thành công nhất trong lịch sử thể thao Trung Quốc.
Trước Asiad 20, Asiad ở Doha năm 2006 là đại hội châu Á xa nhà thành công nhất của Trung Quốc với 165 HCV.
Bơi lội (30 HCV), điền kinh (17), bắn súng (16), wushu (12)... là những "mỏ vàng" chính của Trung Quốc tại Asiad 20.
Về nhất toàn đoàn tại Asiad 20, Trung Quốc đã đứng đầu bảng xếp hạng huy chương đại hội 12 kỳ liên tiếp (kể từ Asiad 9 tại New Dehli, Ấn Độ 1982).

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc Asiad 20 - Đồ họa: Hoài Dư
Tổng số HCV tại Asiad của Trung Quốc đã nâng lên 1.843, hơn đoàn thể thao đứng thứ 2 trong lịch sử Asiad là Nhật Bản gần 700 HCV, gấp hơn 2 lần số HCV của Hàn Quốc - đoàn thể thao đứng 3.
Năm môn thể thao mang về cho Trung Quốc nhiều HCV nhất là: bắn súng, điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, và chèo thuyền (chưa cập nhật số liệu cụ thể). Nếu tính rộng ra, bơi lội là môn thành công nhất của Trung Quốc ở Asiad khi mang về cho đất nước tỉ dân hơn 501 huy chương các loại.
Hiện vẫn chưa có bảng xếp hạng chính thức về số lượng các kỷ lục được thiết lập trong lịch sử Asiad. Tuy nhiên, các chuyên trang thể thao châu Á nhận định Trung Quốc chính là đoàn có nhiều VĐV lập kỷ lục ở Asiad nhất.
Với sự thống trị tuyệt đối đó, có một thực tế là các VĐV Trung Quốc chỉ cạnh tranh với chính đồng đội của mình. Trên bảng xếp hạng huy chương Asiad, rất nhiều nội dung VĐV giành HCV là người Trung Quốc, còn HCB thậm chí là HCĐ cũng là một VĐV người Trung Quốc khác.
Cũng có không ít trường hợp, VĐV vô địch Asiad kỳ trước dự Asiad kỳ sau với mong muốn phá vỡ chính kỷ lục của mình. Hoặc một VĐV Trung Quốc dự Asiad năm nay và giành HCV nội dung mà các đàn anh/đàn chị mới vô địch kỳ trước. Ở rất nhiều môn, một VĐV Trung Quốc đã giành HCV nhiều kỳ liên tiếp mà không có VĐV khác chen chân vào được.
Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện một bảng xếp hạng huy chương các tỉnh thành của Trung Quốc so với các đoàn thể thao dự Asiad 20. Trong đó, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc lại có số HCV áp đảo tập thể VĐV xuất sắc nhất đến từ các quốc gia.
Với thành tích ấn tượng tại Asiad 20, thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế, sự ổn định ở vị trí số 1. Thể thao Trung Quốc không có đối thủ ở đấu trường châu Á. Với sức mạnh này, Olympic 2028 e rằng thể thao Mỹ cũng sẽ tiếp tục phải e ngại Trung Quốc trong cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận