Đại diện chính phủ trong cuộc họp là Phó tổng thống mới của Ai Cập Omar Suleiman.
![]() |
Toàn cảnh cuộc đối thoại giữa Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman và các đảng đối lập - Ảnh: AP |
Sau cuộc đối thoại, một thông báo do Phó tổng thống Suleiman đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông rằng chính phủ và phe đối lập đã đạt được những thỏa thuận cơ bản trong lộ trình tiến tới cải cách.
Một trong những thỏa thuận là việc thống nhất thành lập một ủy ban chuẩn bị cho sửa đổi hiến pháp từ nay đến tuần đầu tiên của tháng 3. Ủy ban gồm sự tham gia của hệ thống tư pháp và một số chính trị gia sẽ nghiên cứu và đề xuất sửa đổi hiến pháp và luật pháp. Chính phủ cũng hứa sẽ thả những nhà hoạt động bị bắt, bảo đảm tự do báo chí.
Phó tổng thống Suleiman cũng cho biết dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp thiết lập từ năm 1981 tại nước này, sau khi Tổng thống Anouar el-Sadate bị ám sát. Theo luật này, cảnh sát có nhiều quyền và được phép giam người vô thời hạn. Phe đối lập cáo buộc chính phủ sử dụng luật này để trấn áp.
Trong cuộc họp, Reuters cho biết tổng thống Mubarak cũng đã chuyển ý định cứng rắn rằng ông sẽ chỉ từ chức vào tháng 9 sau khi nhiệm kỳ tổng thống hiện tại kết thúc. Ông Mubarak nói việc từ chức lúc này “sẽ chỉ gây thêm hỗn loạn”. Ông không quên hứa hẹn thực hiện những biện pháp cải cách.
Mặc dù chính phủ đã đề ra một nhượng bộ, nhưng phe đối lập cho rằng đó chỉ mới là những bước đi đầu tiên.
Những nhân vật chủ chốt của các đảng đối lập nói cuộc đối thoại diễn ra trong không khí tích cực, nhưng giữa hai bên không đạt được thỏa thuận quan trọng nào về yêu cầu cải cách chính chị trên diện rộng.
Abdel Monem Aboul Fotouh - một nhân vật chủ chốt trong Tổ chức Những người anh em Hồi giáo nói với Reuters rằng “chính phủ có vẻ thể hiện thiện chí nhưng không có sự thay đổi cứng rắn nào”. Họ cho rằng chính quyền đã bỏ qua những yêu cầu cơ bản và cấp thiết của người dân.
Còn những lãnh đạo đảng đối lập khác vẫn không hài lòng vơi những nhượng bộ trên của chính phủ, và họ đòi ông Mubarak phải từ chức ngay lập tức.
Trong khi đó AP cho biết các nhóm thanh niên đứng đằng sau cuộc nổi dậy của phe đối lập ở Ai Cập cùng ngày đã thành lập một liên minh, khẳng định sẽ không chấm dứt hoạt động chiếm giữ quảng trường Tahrir.
"Không có ai ở đó là người đại diện chúng tôi cả", Khaled Abdul Hamid - một thủ lĩnh trong liên minh mới đại diện cho ít nhất năm phong trào thanh niên đã tổ chức những cuộc biểu tình kéo dài 13 ngày nói với AP - Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động của mình đến khi yêu cầu cao nhất được thực hiện, đó là ông Mubarak phải từ chức".
Ai Cập cố gắng đưa một số bộ phận hoạt động bình thường trở lại. Một vài trường học đã mở cửa. Một số ngân hàng cũng đi làm lại mặc dù chỉ trong ba tiếng.
------------------------------------
Ai Cập: Đảng cầm quyền “tái cơ cấu”Thành viên chủ chốt của đảng cầm quyền Ai Cập từ chứcTổng thống Ai Cập Mubarak không chịu ra điMỹ bàn kế hoạch loại bỏ MubarakBiểu tình Ai Cập: 5 người thiệt mạng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận