25/06/2021 13:15 GMT+7

Agribank Lý Thường Kiệt góp tiền ủng hộ biên giới chống dịch COVID-19

Tin và ảnh: CÔNG TRIỆU
Tin và ảnh: CÔNG TRIỆU

TTO - Ngày 25-6, bà Phan Hiệp Uyên Thảo - phó giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt (TP.HCM) - đại diện toàn thể cán bộ, nhân viên ngân hàng ủng hộ 65 triệu đồng cho chương trình 'Cùng biên giới chống dịch COVID-19' của báo Tuổi Trẻ.

Agribank Lý Thường Kiệt góp tiền ủng hộ biên giới chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt (bên trái ảnh) gửi phần ủng hộ đến chương trình 'Cùng biên giới chống dịch COVID-19"

Theo bà Thảo, ngoài 50 triệu đồng tiền mặt do toàn thể cán bộ, nhân viên ngân hàng đóng góp thì có thêm 3.000 chiếc khẩu trang (trị giá 15 triệu đồng) được vận động từ một doanh nghiệp là khách hàng của chi nhánh ủng hộ.

"Thấy thông tin, hình ảnh các anh biên phòng và nhiều lực lượng đang căng mình để phòng chống dịch bệnh COVD-19 tại các tuyến biên giới cực khổ thương quá, nhiều nơi còn thiếu điện nước, đi lại khó khăn... Khi phát động, từ cán bộ đến nhân viên của chi nhánh ngân hàng tham gia hưởng ứng ngay" - bà Phan Hiệp Uyên Thảo chia sẻ.

Thông qua chương trình Cùng biên giới chống dịch COVID-19, bà Thảo cùng mọi người muốn ủng hộ số tiền trên nhằm cải thiện một phần những khó khăn mà lực lượng tuyến biên giới của tỉnh Tây Ninh đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ.

Agribank Lý Thường Kiệt góp tiền ủng hộ biên giới chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bà Phan Hiệp Uyên Thảo

"Dù TP.HCM cũng đang vật lộn để phòng dịch, tuy nhiên thời gian qua chúng ta đã được sống trong yên bình là nhờ các anh biên phòng đổi lấy bằng gian khó, thiếu thốn của bản thân để chặn dòng người nhập biên trái phép. Tôi hy vọng với tấm lòng cùng món quà nhỏ này sẽ phần nào giúp các anh thêm vững vàng hơn" - bà Thảo nói thêm.

Đại diện báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Dũng - phó chánh văn phòng - cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp mà chi nhánh Ngân hàng Agribank Lý Thường Kiệt đã thông qua chương trình sẻ chia cùng các lực lượng biên giới. Báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp cùng các đơn vị sớm trao những phần quà ý nghĩa này để góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Agribank Lý Thường Kiệt góp tiền ủng hộ biên giới chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Dũng - phó chánh văn phòng báo Tuổi Trẻ - tiếp nhận đóng góp từ đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt

Để đồng hành cùng Chính phủ và các bộ ngành, ngày 25-2-2021, báo Tuổi Trẻ phát động chương trình "Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19" để góp một phần tạo thêm nguồn lực tài chính trang trải cho chi phí về vắc xin và tiến tới bảo đảm đủ vắc xin để phòng chống dịch bệnh lâu dài.

Và tính đến ngày 24-6-2021, chương trình "Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19" đã tiếp nhận được gần 12 tỉ đồng từ 189.874 lượt bạn đọc trong và ngoài nước chung tay đóng góp.

Từ nguồn kinh phí này, báo Tuổi Trẻ đã trao 10,1 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ 8,1 tỉ đồng để tiêm vắc xin cho thanh niên công nhân, người lao động tại TP.HCM cũng như 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Và đặc biệt hỗ trợ hai dự án phát triển vắc xin nội là vắc xin NANO COVAX do Công ty Nanogen phối hợp với Học viện Quân y, Viện Pasteur TP.HCM thực hiện và dự án phát triển vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin sinh phẩm y tế Nha Trang phối hợp với Trường ĐH Y Hà Nội, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đang triển khai thực hiện (mỗi đơn vị 1 tỉ đồng).

Ngay sau khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, ngày 25-3-2020, báo Tuổi Trẻ phát động chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" và đến nay đã tiếp nhận tiền mặt và quà hiện vật trị giá hơn 28 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như hỗ trợ trang thiết bị y tế, sẻ chia với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ người dân, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19... Hỗ trợ một hệ thống máy thở ECMO, hai hệ thống máy lọc máu liên tục và hai Monitor cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ cũng đang thực hiện chương trình "Cùng biên giới chống dịch COVID-19" được phát động ngày 29-4-2021 nhằm hỗ trợ kịp thời các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 đang ngày đêm thực hiện công tác tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hỗ trợ quà tặng cho người dân đang sinh sống tại các đường biên giới có hoàn cảnh khó khăn nhằm tăng cường cảnh giác để hỗ trợ tốt nhất công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện chương trình đã phối kết hợp cùng các đơn vị hỗ trợ các thiết bị, nhu yếu phẩm… cho Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Vùng 5 Hải quân… gần 1 tỉ đồng. Do tình hình dịch bệnh bùng phát, việc đi lại ở các tỉnh bị hạn chế nên trước đó phải tạm hoãn và sẽ triển khai tiếp tục trong thời gian tới.

Báo Tuổi Trẻ sẵn sàng tiếp nhận ủng hộ cho các lực lượng tuyến đầu và đồng bào vùng dịch thông qua chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID -19", "Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19" và "Cùng biên giới chống dịch COVID-19".

Quà tặng, kinh phí ủng hộ chương trình, các công ty, đơn vị và bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - ĐT: 028.39973838) hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực. Liên hệ trực tiếp số điện thoại: (028) 39973838 hoặc anh Phan Đắc: 0913999009. Ngoài ra, có thể chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID -19", "Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19" hoặc "Cùng biên giới chống dịch COVID-19".

Bạn đọc, doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.

Tin và ảnh: CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên