18/04/2012 14:09 GMT+7

Afghanistan: gần 150 nữ sinh "bị đầu độc"

MINH ANH (Theo BBC)
MINH ANH (Theo BBC)

TTO - Gần 150 nữ sinh và một số giáo viên nữ tại tỉnh Takhar, đông bắc Afghanistan, đã phải nhập viện sau khi uống nước bị nghi có chứa chất độc. Nhà chức trách hiện vẫn đang điều tra.

KUctNaM1.jpgPhóng to

Tại Afghanistan, vẫn còn nhiều người phản đối cho nữ giới đi học - Ảnh: now.msn.com

Theo giám đốc cơ quan y tế tỉnh Takhar, số nữ sinh nói trên bị ốm sau khi uống nước ở trường. Một quan chức phụ trách giáo dục ở Kabul cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguồn nước uống đã bị đầu độc.

Hiện 40 nữ sinh đã được cho xuất viện, nhưng 100 em khác và một số giáo viên vẫn phải điều trị ở bệnh viện. Các bệnh nhân đều có chung triệu chứng nhức đầu, chóng mặt và nôn ói dữ dội.

Một quan chức giáo dục ở Takhar cho rằng những người có tư tưởng hẹp hòi phản đối cho các em gái đi học đã gây ra vụ này.

Hiện nguồn nước mà các học sinh uống đã được lấy mẫu gửi phòng thí nghiệm để phân tích và nhà chức trách đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện.

Trước đó tại Afghanistan cũng xảy ra nhiều vụ tương tự, tuy nhiên không có bằng chứng chất độc nào tìm thấy trong các vụ này.

MINH ANH (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên