14/12/2021 09:01 GMT+7

AFF Suzuki Cup 2020: Thách thức từ Thái Lan và Singapore

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau khi các đội đã thi đấu, có thể đánh giá Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup 2020. Sau đó mới đến các đội Singapore, Philippines, Indonesia và Malaysia.

AFF Suzuki Cup 2020: Thách thức từ Thái Lan và Singapore - Ảnh 1.

Thái Lan cần chứng minh mình trước thử thách mang tên Philippines - Ảnh: AFF

Thái Lan chưa gặp thử thách đủ tầm

Nói vậy bởi các đối thủ của họ trong hai trận đã qua là Timor-Leste và Myanmar đều quá yếu. Vì vậy, vẫn còn cái gì đó khá bí ẩn bởi Thái Lan chưa bung hết sức và còn giấu khá nhiều "bài". Đó là lý do các CĐV Đông Nam Á rất chờ đợi trận Philippines - Thái Lan diễn ra lúc 16h30 chiều nay (14-12, VTV6 THTT).

Philippines là thử thách đủ lớn để tuyển Thái Lan chứng minh phẩm chất của ứng viên vô địch. Thật vậy, xem cách Philippines thi đấu trong trận gặp Singapore, họ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho Thái Lan.

Theo đó, Philippines chơi bóng như một đội bóng châu Âu. "Những chú chó đường phố" (biệt danh tuyển Philippines) khỏe, nhanh và rất mạnh mẽ trong tranh chấp khiến các đối thủ như bị "bóp nghẹt" không gian chơi bóng.

Điểm yếu của Philippines nằm ở hàng thủ với những trung vệ to cao nhưng chậm chạp. Đây có thể là gợi ý tốt cho Thái Lan - đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ tấn công khéo léo.

Đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này đều xứng đáng là ứng viên vô địch và sẽ trở thành đối thủ đáng gờm cho tuyển Việt Nam ở bán kết.

Singapore đáng gờm

Không như Thái Lan, chủ nhà Singapore đã lộ diện như một ứng viên cho chức vô địch sau 2 trận đã đấu. Singapore trình diễn phong độ rất ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước đối thủ khó chịu Philippines.

Là sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những ngôi sao giàu kinh nghiệm nên Singapore đạt đến sự cân bằng mơ ước. Họ có thể hình ấn tượng, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và lối chơi kỷ luật. Dù triển khai bóng khá đơn giản nhưng Singapore khá nguy hiểm nhờ tốc độ những đợt lên bóng rất cao.

Thể hình cao to nên Singapore rất mạnh trong các tình huống bóng bổng. Hiện Singapore đang là đội có thứ "vũ khí từ trên cao" đáng sợ nhất tại AFF Cup 2020. Với việc thắng 2/3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar và Philippines, Singapore gần như đã đặt chân vào bán kết.

Lúc 19h30 hôm nay (14-12), Singapore sẽ lấy thêm 3 điểm khi đụng độ Timor-Leste. Sau trận này, Singapore sẽ quyết đấu với Thái Lan ở lượt cuối để phân định ngôi đầu bảng.

Báo Indonesia: Hậu vệ Báo Indonesia: Hậu vệ 'rất cẩu thả' và 3 điểm yếu 'chết người' của đội tuyển Việt Nam

TTO - Trước trận đấu giữa Indonesia với Việt Nam ngày 15-12 ở AFF Suzuki Cup 2020, báo chí và các chuyên gia bóng đá Indonesia đã chỉ ra 3 điểm yếu 'chết người' của tuyển Việt Nam để HLV Shin Tae Yong có thể khai thác.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên