13/12/2021 19:44 GMT+7

Báo Indonesia: Hậu vệ 'rất cẩu thả' và 3 điểm yếu 'chết người' của đội tuyển Việt Nam

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trước trận đấu giữa Indonesia với Việt Nam ngày 15-12 ở AFF Suzuki Cup 2020, báo chí và các chuyên gia bóng đá Indonesia đã chỉ ra 3 điểm yếu 'chết người' của tuyển Việt Nam để HLV Shin Tae Yong có thể khai thác.

Báo Indonesia: Hậu vệ rất cẩu thả và 3 điểm yếu chết người của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Báo chí Indonesia nhận định các hậu vệ Việt Nam 'rất cẩu thả' - Ảnh: PSSI

Mở đầu bài viết bình luận của mình, các chuyên gia bóng đá CNN Indonesia nhận định: "Việt Nam đã thể hiện một thế trận chắc chắn trong hai trận đã qua. Họ ghi năm bàn thắng mà không để thủng lưới lần nào. Đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng mạnh về khả năng cầm bóng.

Tuy nhiên nếu soi kỹ 5 trận đấu gần đây nhất của Việt Nam, có thể thấy rõ một số điểm yếu mà Indonesia có thể khai thác.

Dưới đây là 3 điểm yếu 'chết người' của đội tuyển Việt Nam:

1. Các hậu vệ cẩu thả

Việt Nam sở hữu đội hình khá chắc chắn, đặc biệt cặp tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tuấn Anh đã hoạt động rất năng nổ trong sơ đồ 3-4-3. Hai tiền vệ này đã rất năng động không cho đối thủ xâm nhập phần sân của họ.

Nhưng hàng thủ của Việt Nam lại không thật sự an toàn. Thử điểm lại 3 trận đấu gần nhất của Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, sơ đồ 3 hậu vệ của họ thường tỏ ra cẩu thả.

Đặc biệt Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải thường xuyên phạm lỗi. Chính hai hậu vệ này đã mắc lỗi nghiêm trọng khiến Việt Nam thất bại 1-3 trước Oman ngày 12-10. Khi bị dồn ép, các hậu vệ Việt Nam rất dễ mắc sai lầm.

2. Những khoảng trống ở hai cánh

Đội hình tấn công mà HLV Park Hang Seo áp dụng khiến Việt Nam chiếm ưu thế trong việc kiểm soát khu vực giữa sân. Họ luôn cố gắng hết sức để dồn ép đối thủ về 1/3 sân còn lại.

Do sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ nên hai bên cánh của Việt Nam thường trống trải. Nhật Bản đã sử dụng nhược điểm này của họ để ghi bàn thắng và tạo nhiều tình huống nguy hiểm.

Dù không thể đánh đồng các đội Đông Nam Á với Nhật Bản nhưng chúng ta có thể học hỏi cái cách mà họ khai thác khoảng trống ở hai cánh của Việt Nam.

3. Thủ môn hay dâng cao

Do kiểm soát thế trận vượt trội nên thủ môn tuyển Việt Nam thường xuyên dâng cao, thiếu tỉnh táo. Bàn thắng của Saudi Arabia vào lưới Việt Nam vào ngày 16-11 ở vòng loại World Cup 2022 là một ví dụ cho thói quen này.

Thủ môn Nguyên Mạnh (Việt Nam) cũng chỉ là thủ môn dự bị vì thủ môn xuất sắc nhất của họ đã không thể xuất hiện. Điều này cũng là điểm yếu cho Indonesia khai thác.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán "Nhà vô địch AFF Cup 2020". Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY
.
Báo Indonesia: Hậu vệ rất cẩu thả và 3 điểm yếu chết người của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.
Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Hoàng Đức được đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh, Hoàng Đức được đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam 2021

TTO - Ngày 13-12, báo Sài Gòn Giải Phóng - Ban tổ chức giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2021" đã công bố 39 ứng viên đề cử vào 3 hạng mục Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ và Quả bóng vàng futsal cho các đại biểu bắt đầu bình chọn.


QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên