10/12/2022 15:59 GMT+7

AFF Cup 2022: Vé chợ đen trận Singapore - Việt Nam hơn 1,7 triệu đồng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hội CĐV Ngôi sao vàng Việt Nam (Vietnam Golden Star) đang phải than trời khi 60 thành viên đã mua vé máy bay và đặt khách sạn sang Singapore cổ vũ tuyển Việt Nam đá với chủ nhà ở AFF Cup 2022 nhưng không mua được vé do giá chợ đen khá đắt.

AFF Cup 2022: Vé chợ đen trận Singapore - Việt Nam hơn 1,7 triệu đồng - Ảnh 1.

Hội CĐV VGS cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài sân Thống Nhất ở Giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 - Ảnh: N.K.

Trận đấu giữa chủ nhà Singapore và Việt Nam ở lượt trận thứ 4 bảng B AFF Cup 2022 diễn ra vào ngày 30-12 tới và được tổ chức trên sân Jalan Besar có sức chứa 6.000 chỗ. Vé đã được phía Singapore bán trực tuyến từ ngày 5-12 và nhanh chóng hết sạch bởi số lượng vé bán ra quá nhỏ so với nhu cầu của người hâm mộ Singapore và Việt Nam.

Điều này khiến Hội CĐV Ngôi sao vàng Việt Nam (Vietnam Golden Star, VGS) - một trong hai hội CĐV cổ vũ chuyên nghiệp nhất Việt Nam - không thể mua được vé dù đã đặt vé máy bay và khách sạn cho 60 thành viên sang Singapore cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chủ tịch Hội CĐV VGS Đỗ Hoàng Yến Phúc (được biết đến nhiều hơn với tên Đỗ Hoàng Yến cùng biệt danh Lá Đỏ) cho biết: "Các giải đấu trước, LĐBĐ Singapore sẽ bán vé qua công văn cho hội CĐV các nước và mua được khá dễ dàng. 

Nhưng năm nay họ không thông báo gì cả. Chúng tôi nghe ngóng được Singapore sẽ bán vé ra vào ngày 5-12 nên đã gởi công văn nhờ VFF hỗ trợ mua vé từ ngày 3-12. Nhưng rốt cuộc vẫn không mua được vì vé bán ra quá nhanh". 

Đỗ Hoàng Yến cho biết sức chứa của sân Jalan Besar là 6.000 chỗ. Tuy nhiên, ban tổ chức chỉ bán ra 3.500 vé, còn lại là vé mời. "Dù vậy, khán đài dành cho CĐV Việt Nam chỉ được phân phối 280 vé và đã bán sạch nên giờ chúng tôi phải tìm mua vé chợ đen. Đây là lần đầu tiên trong 8 năm đi cổ vũ mà chúng tôi phải đi tìm mua vé chợ đen trên sân khách" - cô cho biết.

AFF Cup 2022: Vé chợ đen trận Singapore - Việt Nam hơn 1,7 triệu đồng - Ảnh 2.

Hội CĐV VGS cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài sân Việt Trì ở SEA Games 31 - Ảnh: N.K.

Nhưng ngay cả khi chấp nhận tìm mua vé chợ đen, Hội CĐV VGS cũng khó kham nổi. "Nữ tướng" của Hội CĐV VGS cho biết giá vé chợ đen được phe vé ở Singapore "hét" cao gấp hơn 6 lần so với giá chính thức (16 đô la Singapore), có giá đến 100 đô la Singapore, nhưng cũng không có nhiều so với nhu cầu gần 60 con người của hội. "Nhưng có hay không có đủ vé, chúng tôi cũng phải đi rồi tính tiếp chứ đã đặt vé máy bay và khách sạn" - Đỗ Hoàng Yến cho biết.

Trong bối cảnh này, Đỗ Hoàng Yến và Hội CĐV VGS chỉ hy vọng là VFF có thể cung cấp lại một ít vé trong tổng số vé mà LĐBĐ Singapore dành cho. Cô nói: "Theo tôi được biết, vé mời và vé bán mà LĐBĐ Singapore dành cho LĐBĐVN (VFF) để cung cấp cho các thành viên đội tuyển Việt Nam là 215 vé. Hy vọng nếu có tuyển thủ nào không có nhu cầu gởi vé cho người thân, chúng tôi có thể mua lại để vào sân cổ vũ".

Văn Quyết: Văn Quyết: 'Các trận đầu tiên ở vòng bảng AFF Cup 2022 hết sức quan trọng'

TTO - Phát biểu trước buổi tập chiều 9-12 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cho biết các trận đầu tiên tại vòng bảng AFF Cup 2022 hết sức quan trọng. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cần thi đấu chắc chắn từng trận một.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên