29/11/2018 09:31 GMT+7

Adisak không cần 'giày vàng' chỉ cần...'cúp vàng'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền đạo Adisak Kraisorn, người đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 8 bàn thắng tuyên bố chỉ muốn giành chức vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Thái Lan mà không quan tâm đến danh hiệu "Chiếc giày vàng" hoặc "Quả bóng vàng".

Adisak không cần giày vàng chỉ cần...cúp vàng - Ảnh 1.

Adisak Kraisorn chỉ quan tâm đến chức vô địch AFF Cup 2018, chứ không cần danh hiệu cá nhân - Ảnh: Bangkok Post

Video 6 bàn thắng của Adisak Kraisorn vào lưới Đông Timor ở vòng bảng

Adisak Kraisorn đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 8 bàn thắng, nhiều hơn 4 bàn so với đối thủ xếp sau là tiền đạo 32 tuổi Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia). 

Ngoài ra trong bài viết 5 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Quả bóng vàng" của Fox Sports mới đây Adisak cũng xếp số 1. Xếp ngay sau Adisak là hai cầu thủ VN: Nguyễn Quang Hải (2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo trong 4 trận) và Nguyễn Anh Đức (2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo trong 3 trận).

Điều này đồng nghĩa Adisak đang được chờ đợi sẽ đoạt cú đúp danh hiệu cá nhân ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Adisak khẳng định anh không quan tâm đến danh hiệu cá nhân, mà chỉ muốn cùng đội tuyển Thái Lan đăng quang chức vô địch khi nói với tờ Bangkok Post: "Tôi hạnh phúc khi ghi bàn cho đội tuyển nhưng tôi không quan tâm đến kỷ lục cá nhân hoặc chiếc giày vàng. Tôi chỉ muốn đoạt chức vô địch mà thôi".

Adisak cũng khẳng định sẽ không dễ để Thái Lan lần thứ 6 lên ngôi vô địch vì các đội còn lại như: Việt Nam, Philippines và Malaysia đều rất mạnh. Adisak nói: "Chiến thắng chức vô địch sẽ không dễ dàng chút nào vì tất cả các đội đều tiến bộ rất nhiều và rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào". 

Tuy Thái Lan là đội ghi nhiều bàn thắng nhất vòng bảng với 15 bàn nhưng HLV Milovan Rajevac vẫn bị chỉ trích vì lối đá quá thiên về phòng ngự. Adisak đã lên tiếng bảo vệ HLV của mình: "Chúng tôi không trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà chúng tôi đang trình làng một tập thể đoàn kết. HLV Rajevac biết điều gì tốt nhất cho chúng tôi nên chúng tôi phải chơi theo đúng chiến thuật mà ông ấy đề ra. Kết quả luôn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác". 

Thái Lan ca ngợi "thần đồng" Supachai Thái Lan ca ngợi 'thần đồng' Supachai

TTO - HLV tuyển Thái Lan Milovan Rajevac đã hết lời ca ngợi của tiền đạo 19 tuổi Supachai Jaided với bàn thắng giúp Thái Lan thắng Singapore 3-0 trên sân nhà Rajamangala đêm 25-11 để đoạt vé đầu bảng B vào bán kết.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên