26/11/2018 11:24 GMT+7

Thái Lan ca ngợi 'thần đồng' Supachai

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - HLV tuyển Thái Lan Milovan Rajevac đã hết lời ca ngợi của tiền đạo 19 tuổi Supachai Jaided với bàn thắng giúp Thái Lan thắng Singapore 3-0 trên sân nhà Rajamangala đêm 25-11 để đoạt vé đầu bảng B vào bán kết.

Thái Lan ca ngợi thần đồng Supachai - Ảnh 1.

HLV Milovan Rajevac đang chứng kiến tiền đạo 19 tuổi Supachai Jaided bay cao - Ảnh: Fox Sports

Trả lời phỏng vấn Fox Sports, HLV Milovan Rajevac cho biết: "Thật tuyệt vời cho tôi khi có được một cầu thủ tài năng xuất chúng như Supachai. Điều đáng nói là cậu ấy chơi ở Thai League, nơi mà các tiền đạo nguy hiểm nhất đều là những cầu thủ ngoại nhưng cậu ấy vẫn chứng minh được khả năng của mình. Supachai là một tài năng lớn và tương lai tươi sáng đang chờ cậu ấy".

Supachai đang chơi cho CLB Buriram United ở Giải vô địch bóng đá Thái Lan (Thai League 1). Tính đến thời điểm này, Supachai đã ghi tổng cộng 3 bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2018. Vào ngày 1-12, Thái Lan sẽ làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia ở trận bán kết lượt đi, trận đấu đó sẽ rất đặc biệt với Supachai vì đúng dịp sinh nhật tuổi 20 của anh. 

HLV Rajevac cũng ca ngợi "bại tướng" Singapore  khi nói: "Singapore đã chơi rất cố gắng và thể hiện tinh thần đấu tranh mạnh mẽ. Tôi muốn chúc mừng Singapore vì họ đã có một trận đấu sòng phẳng và công bằng trước Thái Lan. Nhưng tôi hài lòng với các cầu thủ, họ đã kiểm soát rất tốt và chúng tôi đã có được những gì chúng tôi muốn". 

Còn Singapore dù thất bại nhưng HLV Fandi Ahmad cũng hài lòng với tinh thần "chiến đấu bất khuất" của các học trò. Ông Fandi Ahmad nói với trang điện tử của LĐBĐ Đông Nam Á: "Chúc mừng Thái Lan, họ xứng đáng chiến thắng. Họ chơi tốt hơn chúng tôi ở trận đấu này. Nhưng tôi tự hào các cầu thủ Singapore, họ đã cống hiến tất cả quyết tâm và sức lực dù biết rằng cơ hội rất mong manh". 

HLV Fandi Ahmad cũng hứa sẽ xây dựng lại đội tuyển Singapore để trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ông nói: "Mỗi đội bóng rất cần sự ủng hộ và giúp đỡ của các CĐV nhà. Nhưng hai năm rồi mọi chuyện rất tệ với đội tuyển Singapore, chúng tôi không có được điều đó. Tuy nhiên ở giải đấu này, chúng tôi đã tìm lại được tình yêu của CĐV và đó là cơ sở để chúng tôi cố gắng xây dựng lại đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai". 

Hành trình vào bán  kết của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines Hành trình vào bán kết của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines

TTO - Cùng Tuổi Trẻ điểm lại hành trình tiến vào bán kết của 4 đội bóng mạnh nhất AFF Cup 2018 là Việt Nam, Thái Lan, Malaysiaavà Philippines.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên