
Adisak Kraisorn lo lắng sẽ gánh chịu áp lực nặng từ CĐV Thái Lan - Ảnh: https://www.affsuzukicup.com/2018/
Trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post (Thái Lan) ngày 11-1, Adisak nói: "6 bàn thắng đến như một bất ngờ lớn đối với tôi. Vì tôi chỉ muốn được ra sân chứ không nghĩ sẽ ghi nhiều bàn như thế. Tôi lo lắng các CĐV sẽ chờ đợi tôi ghi nhiều bàn thắng hơn nữa ở các trận đấu trong tương lai".
Adisak cũng khẳng định đối với anh bàn thắng không quan trọng bằng chức vô địch AFF Cup 2018. Anh tuyên bố: "Bây giờ chúng tôi cần tập trung vào trận đấu tới. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà vô địch giải đấu này. Điều quan trọng nhất với tôi là cố gắng làm tốt nhất để giúp đội tuyển Thái Lan giành 3 điểm".
Với 6 bàn thắng ghi được vào lưới Đông Timor, Adisak chỉ kém kỉ lục ghi 7 bàn trong một trận đấu của tiền đạo Noh Alam Shah ghi ở trận Singapore thắng Lào 11-0 ở AFF Cup 2007.
Chiến tích này cũng giúp Adisak trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Chiếc giày vàng", nhưng để có được điều đó chân sút 27 tuổi đã trải qua 8 tháng bị chấn thương dây chằng phải nghỉ thi đấu và gần như có ý định giải nghệ.
Adisak bày tỏ: "Tám tháng qua rất khó khăn đối với tôi. Tôi đã mất đi cảm xúc với bóng đá và đôi khi có ý định bỏ cuộc. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn đó mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, bao gồm tất cả đồng đội và người hâm mộ, tôi rất biết ơn họ. Giờ đây tôi vẫn lo lắng sẽ bị tái phát chấn thương lần nữa".
Vào ngày 17-11, Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Indonesia trên sân nhà Rajamangala. Đây mới thật sự là "thuốc thử" cho đội tuyển Thái Lan vì Indonesia đang quyết tâm gượng dậy sau trận thua 0-1 trước Singapore trong trận ra quân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận