ADB muốn tăng tỉ trọng tài trợ cho các dự án khối tư nhân. Trong ảnh: sản xuất chuối sạch của doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đáp ứng nhu cầu phát triển của các quốc gia thành viên
Với việc tận dụng cơ sở vốn hiện có, ADB hướng đến tăng cường tác động phát triển trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy những ưu tiên chiến lược trong bối cảnh kinh tế khu vực ngày càng biến động, trong đó có Việt Nam.
Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa, khẳng định kế hoạch này là một bước tiến chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các quốc gia thành viên.
"Bằng việc mở rộng năng lực tài trợ, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các khoản đầu tư chiến lược, giải quyết thách thức phức hợp và cải thiện đời sống của hàng triệu người dân trong khu vực", ông Masatsugu Asakawa nói.
Cốt lõi của chương trình này là Kế hoạch sử dụng vốn (CUP), được xây dựng trên cơ sở những cải cách quản lý tài chính mà ADB triển khai vào năm 2023.
Nhờ đó, ngân hàng này không chỉ tăng cường quy mô cho vay mà còn cải thiện hiệu quả hoạt động, đảm bảo dòng vốn được phân bổ hợp lý để mang lại tác động kinh tế - xã hội bền vững.
Tăng tỉ trọng tài trợ tư nhân
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là sự chuyển dịch trong cơ cấu tài trợ của ADB. Hoạt động theo kênh tài trợ tư nhân dự kiến sẽ tăng từ 20% lên 27% tổng số cam kết trong thập niên tới, trong khi các khoản vay dành cho chính phủ sẽ được điều chỉnh với danh mục đa dạng và cân bằng hơn để đảm bảo tính đa dạng và bền vững.
Điều này khẳng định xu hướng của ADB trong việc thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân nhằm giảm gánh nặng ngân sách cho các quốc gia thành viên. Đồng thời, ngân hàng cũng lên kế hoạch đầu tư một phần thu nhập ròng vào các dự án chất lượng cao, có tiềm năng huy động tài chính từ thị trường vốn, nhằm tăng cường khả năng thích ứng và phát triển bền vững.
Các sáng kiến mới được dự định triển khai bao gồm một quỹ cho vay với các ưu đãi tài chính và phi tài chính, cùng với các công cụ linh hoạt hơn để tăng cường hoạt động chuẩn bị dự án.
Cùng với kế hoạch này, ADB đặt mục tiêu đến năm 2030, tài trợ cho các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ chiếm 50% tổng cam kết, đồng thời huy động 13 tỉ USD tài trợ cho khu vực tư nhân từ cả nguồn lực nội bộ và vốn huy động.
Ngoài ra, ngân hàng cũng cam kết thúc đẩy hợp tác khu vực, phát triển số hóa và nâng cao vai trò của hàng hóa công khu vực. Những sáng kiến này nhằm đảm bảo ADB không chỉ là nguồn tài trợ mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Để đảm bảo tính hiệu quả của CUP, ADB sẽ tiến hành rà soát tiến độ hằng năm, điều chỉnh kế hoạch theo nhu cầu thực tế của khu vực. Đây là bước đi cần thiết để tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, giúp ngân hàng duy trì cam kết tạo ra một châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng, công bằng và bền vững.
Theo ADB, việc mở rộng quy mô tài trợ không chỉ giúp ADB củng cố vị thế là tổ chức tài chính phát triển hàng đầu khu vực mà còn mang đến những cơ hội mới cho các quốc gia thành viên trong việc giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội ngày càng phức tạp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận