17/12/2023 14:22 GMT+7

Á quân Ca sĩ mặt nạ Ong Bây Bi: Tôi không còn tự ti nữa

Tối 16-12, Ong Bây Bi với 33,3% lượt bình chọn yêu thích đã trở thành á quân của Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Phát biểu trong đêm concert, Ong Bây Bi khẳng định: 'Tối nay tôi không còn tự ti nữa'.

Ong Bây Bi là Orange - á quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ong Bây Bi là Orange - á quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Người xem Ca sĩ mặt nạ cũng nhận thấy rõ sự cố gắng và những nỗ lực của Ong Bây Bi để cuối cùng thành công ở Ca sĩ mặt nạ mùa 2. 

So với tuổi đời và tuổi nghề thì Ong Bây Bi Orange thua xa Voi Bản Đôn và Cú Tây Bắc. Orange chỉ mới 26 tuổi.

Mỗi vòng Ca sĩ mặt nạ đều cầu khẩn "đừng bị lộ bữa nay"

Trước khi là Ong Bây Bi của Ca sĩ mặt nạ mùa 2, Orange cũng từng là Tiểu Phượng Hoàng - mascot hỗ trợ một tiết mục của Phượng Hoàng Lửa Hà Trần cho Ca sĩ mặt nạ mùa 1.

Ca khúc Bát cơm mặn do Ong Bây Bi hát trong đêm chung kết - Video: Vie Talent

Vì vậy, việc đội một mascot không còn quá xa lạ với Orange. Nhưng điều mà Orange không ngờ mascot Ong Bây Bi nặng đến 35kg. 

Khi lần đầu khoác lên mình mascot, Ong đã từng nghĩ chỉ có thể chịu đựng một vòng rồi ngất xỉu trên sân khấu. Vậy mà Orange đã làm được bằng việc tăng cường luyện tập thể lực, tăng cân.

Tham gia Ca sĩ mặt nạ là một trong những hành trình đáng nhớ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Orange, bởi "mỗi vòng thi Ong đều có biến. Có hôm mắt bị nổi lẹo sưng. Có buổi đau mắt đỏ. Mỗi vòng Ong đều cầu trời khấn Phật đừng cho con lột bữa nay. Vì nếu lột bữa nay là muối mặt với cả nước".

Ong còn hài hước bảo những tập đầu Ong giả giọng người khác. Giả giọng chị Hồ Quỳnh Hương mà khá nhiều người trên mạng dự đoán là chị Cát Tường. Thậm chí ban đầu mẹ Ong cũng lộn con gái mình là Hippo Happy.

Ong Bây Bi Orange hát trong đêm concert Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ong Bây Bi Orange hát trong đêm concert Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Để tạo ra khác biệt, Ong kể: "Tôi tập luyện nói giọng Bắc. Còn về tính cách hay cách nói chuyện chậm chậm, hay bị rớt miếng thì chính là tôi ngoài đời, không có sự diễn xuất nào cả. 

May mắn thế nào, mọi người lại thấy sự nhạt nhẽo ấy của Ong Bây Bi có phần đáng yêu và yêu mến nhân vật này".

Orange giờ là một phiên bản mới

Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ, từng là cựu học sinh chuyên Anh Trường chuyên Lê Hồng Phong và học đại học ngành văn học Anh.

Nhắc đến Orange thì phải nhắc đến ca khúc Người lạ ơi! do Orange hát cùng rapper Karik

Ca khúc này nhanh chóng trở thành một hiện tượng, đạt kỷ lục 50 triệu lượt xem trong 13 ngày, 100 triệu lượt xem trong 38 ngày.

Sau đó là những ca khúc nổi tiếng khác như Tình nhân ơi, OK Anh đúng.

Ong Bây Bi Orange hát cùng Bướm  Mặt Trăng Trung Quân  trong đêm concert Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ong Bây Bi Orange hát cùng Bướm Mặt Trăng Trung Quân trong đêm concert Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Orange bảo mình bén duyên với nghề hát chuyên nghiệp được 5 năm và gặp nhiều áp lực. 

"Khi tham gia một game show, đọc comment tôi thấy có nhận xét về mình khá cay nghiệt là 'Sau này sinh con đừng có con giống con nhỏ này'. Câu nói ám ảnh tôi đến nay, làm trong tôi nỗi tự ti đến giờ", cô kể.

Vì vậy, tham gia Ca sĩ mặt nạ, Orange cũng thấy áp lực nhưng "qua từng vòng thi thử thách lại lớn hơn giúp tôi vượt qua những rào cản, những giới hạn mới của bản thân. Ong tuy nhỏ bé hơn Tiểu Phượng Hoàng nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều".

"Mục tiêu của tôi khi tham gia Ca sĩ mặt nạ là được hát thật nhiều và thử sức ở những thể loại khác nhau, làm những điều mà trước đây mình ít khi làm. 

Ví dụ như rap cùng với Negav, hay đưa những sáng tác mới của mình để thể hiện. Orange rất vui và hạnh phúc vì đã được trao nhiều cơ hội để "chơi" với âm nhạc và cống hiến hết mình, không có gì hối tiếc cả", Ong Bây Bi chia sẻ thêm.

Voi Bản Đôn và Ong Bây Bi ôm chầm nhau khi nghe đọc kết quả  cuối cùng trong Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Voi Bản Đôn và Ong Bây Bi ôm chầm nhau khi nghe đọc kết quả cuối cùng trong Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Cô cũng nhìn nhận: "Tôi nghĩ rằng ưu điểm lớn nhất của mình đó là nhận thức được mình có rất nhiều khuyết điểm. 

Và quan trọng mình không lấy đó làm tự ti, mà dùng nó làm động lực để luôn luôn ở trong tâm thế phải cố gắng hết mình ở mỗi vòng, càng ngày phải càng biến hóa và tốt hơn".

"Ong Bây Bi như là đứa trẻ bên trong tôi. Một đứa trẻ mà không có những nỗi lo, những tự ti, những rào cản đặt ra cho mình. Bây giờ dù đã tháo mascot ra rồi nhưng đã là một phiên bản mới của Orange khác ngày xưa. Cảm ơn mọi người", Orange kết luận.

Năm 2014, Orange tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn với tên thật Khương Hoàn Mỹ và được chọn vào đội Hồ Ngọc Hà. Cô bị loại và dừng chân ở top 12.

Đến năm 2017, Orange trở thành quán quân chương trình Người hóa thân số 1.

Năm 2018, Orange tham gia chương trình Giọng ca bất bại, nhưng sau đó cô rút khỏi chương trình.

Năm 2018, Orange thắng giải Best New Asian Artist của giải thưởng Mnet Asian Music Awards 2018. Orange hài hước kể khi lên nhận giải cô không may bị ngã và cô ví von mình trở thành người sở hữu"cú ngã vang danh quốc tế".

Orange cũng đoạt giải ca sĩ mới xuất sắc nhất tại Làn sóng xanh Next Step 2018.

Voi Bản Đôn Anh Tú là quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2Voi Bản Đôn Anh Tú là quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2

Sau 16 tập phát sóng, Ca sĩ mặt nạ mùa 2 chính thức khép lại với đêm concert tối 16-12 tại TP.HCM. Voi Bản Đôn Anh Tú trở thành quán quân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên