15/10/2013 20:54 GMT+7

93 người Philippines đã chết vì động đất

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Tối 15-10, chính quyền Philippines thông báo số người chết vì trận động đất 7,1 độ Richter đã tăng lên tới 93 người.

Động đất ở Philippines: số người chết tăng lên 20Động đất ở Philippines, ít nhất 6 người chết

iWtnHpbu.jpgPhóng to
Cảnh đổ nát tại thành phố Cebu - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, nhà chức trách cho biết riêng tại đảo Bohol đã có tới 77 người thiệt mạng. Tại thành phố Cebu, nơi thu hút rất nhiều du khách, có tổng cộng 15 người chết. Một người khác chết ở khu Siquijor gần đó.

Chính quyền thừa nhận con số thương vong có thể sẽ tiếp tục gia tăng do các quan chức vẫn chưa đánh giá được hết mức độ thiệt hại ở Bohol. Hiện các con đường dẫn vào Bohol đều bị tàn phá, điện cũng đã bị cắt.

Một trong những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất là thị trấn Loon, nơi có 18 người bị chôn vùi vì lở đất. Còn tại Cebu, một trường đại học, một trường học, nhiều trung tâm mua sắm và nhà dân đã sụp đổ.

Có ít nhất ba người ở Cebu thiệt mạng do vụ giẫm đạp lên nhau tại một sân vận động khi động đất xảy ra. Sau trận động đất đã có hàng trăm vụ dư chấn, lớn nhất là bốn vụ mạnh hơn 5 độ Richter.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên