
Dự án ngăn triều 10.000 tỉ tại TP.HCM đã hoàn thành hơn 94% - Ảnh: T.L.
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (nhà đầu tư dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 - dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng) có đề xuất TP.HCM thanh toán các khu đất đã được ký kết tại hợp đồng BT, để dự án này được tiếp tục.
Đơn vị này đề xuất được tiếp tục giữ nguyên 5 khu đất gồm: Khu C8A, khu A, khu đô thị Nam TP, phường Tân Mỹ; khu đất số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long; khu đất số 762 Bình Quới, phường Bình Quới.
Khu đất phường Phước Long (Trung tâm Hạt nhân); khu đất tại số 290 Đào Trí, phường Phú Thuận.
Đồng thời đề xuất bổ sung: Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè; khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc, xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè; khu đất số 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung; khu đất số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.
Theo Nghị quyết của Chính phủ, việc bổ sung quỹ đất là điều kiện để tháo gỡ khó khăn, thi công hoàn thành dự án và đưa vào vận hành.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, hiện nay tình trạng các khu đất này tương đối ổn.
Đối với Khu C8A, khu A, khu đô thị Nam TP đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.
Khu đất số 232 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã bàn giao cho UBND quận 9 cũ (nay là phường Phước Long) để xây dựng trường mầm non và trường tiểu học theo chỉ đạo của UBND TP, nên diện tích còn lại khoảng 17.573,5m². Hiện trạng đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.
Khu đất số 762 Bình Quới, phường Bình Quới sau khi trừ diện tích đã cấp giấy chứng nhận cho bà Phạm Thị Kim Ngân thì phần còn lại đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.
Khu đất phường Phước Long dự kiến thanh toán hợp đồng BT dự án ngăn triều 10.000 tỉ, nhưng sau đó UBND TP giao đất cho Trung tâm Hạt nhân TP xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng và giao đất cho Công ty cổ phần BĐS Phước Nhân thực hiện dự án xây dựng nhà ở và chung cư cao tầng. Hiện trạng đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.
Đối với khu đất tại số 290 Đào Trí, phường Phú Thuận, UBND TP chấp thuận cho Công ty cổ phần Phú Thuận được gia hạn thời gian để công ty lập dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch mới được điều chỉnh và trình duyệt theo quy định. Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND quận 7 cũ tiếp tục hướng dẫn đơn vị này hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật.
Do đó Trung tâm Phát triển quỹ đất không được giao nhiệm vụ tiếp nhận khu đất nêu trên.
Khu dân cư và tái định cư xã Nhà Bè và khu đô thị Nhơn Đức - Phước Lộc, xã Hiệp Phước và xã Nhà Bè, hai khu đất nêu trên chưa bồi thường giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất không được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý.
Khu đất tại số 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), phường Bình Lợi Trung theo báo cáo của Công ty cổ phần Kỹ nghệ súc sản Việt Nam thông tin hiện có 19 hộ với 78 nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại khu đất.
Tiền thân là nhân viên làm việc tại đơn vị này và được bố trí nhà, đất để tự xây dựng nhà và không được cấp phép xây dựng. Phía Trung Nam cho biết nếu tới thời gian thanh toán mà công tác di dời chưa hoàn tất, công ty sẽ chờ.
Cuối cùng là khu đất số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hiện do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý. Hiện trạng phía mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Khắc Nhu đang kinh doanh cà phê, phòng tập thể dục thể thao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận