9 điểm/môn vẫn sợ rớt

NGỌC HÀ - TRẦN HUỲNH - TH.L.
NGỌC HÀ - TRẦN HUỲNH - TH.L.

TT - Đó là tình cảnh chung của thí sinh đăng ký dự thi vào những ngành “hot” của một số trường ĐH y khoa. Lãnh đạo nhiều trường đang “đau đầu” trong việc xây dựng, chọn lựa phương án điểm chuẩn năm 2013.

Tại Trường ĐH Y Hà Nội, thí sinh đạt đến trung bình 9 điểm/môn vẫn nơm nớp lo không trúng tuyển nếu đã đăng ký dự thi ngành bác sĩ đa khoa. Ông Nguyễn Hữu Tú - phó hiệu trưởng nhà trường - cho hay thống kê điểm thi của trường cho thấy có đến trên 700 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên, số này chủ yếu thi vào ngành bác sĩ đa khoa. Trong khi đó, chỉ tiêu thực tế của ngành bác sĩ đa khoa là 550. “Nếu tính số thí sinh trường phải tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, số thực tuyển từ thi tuyển sinh của ngành này chỉ còn hơn 400 em. Như vậy điểm chuẩn vào ngành này sẽ hơn 27 điểm và thí sinh đạt 9 điểm/môn có thể không chắc đỗ”- ông Tú nói. Trường ĐH Y Hà Nội cũng có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm, trong đó thí sinh Lê Xuân Hoàng là thủ khoa “kép” của Trường ĐH Y Hà Nội và Trường ĐH Thủy lợi.

Tại Học viện Quân y, dự kiến điểm chuẩn ngành bác sĩ quân y và y đa khoa hệ dân sự đều có điểm chuẩn tăng mạnh, đạt mức 26-27 điểm. Ngành y đa khoa hệ dân sự có 250 chỉ tiêu nhưng đã có 25 chỉ tiêu đào tạo cho một địa phương phía Bắc và khoảng 20 hồ sơ xét tuyển thẳng. Với hệ quân sự, trong khoảng 200 chỉ tiêu, trường chỉ được tuyển 10% nữ, nhưng có đến hơn 10 nữ thí sinh đăng ký tuyển thẳng. Dự kiến điểm chuẩn cho nữ thí sinh dự tuyển ngành bác sĩ quân y có thể lên đến 28 điểm trở lên.

Tại Trường ĐH Y Hải Phòng, điểm thi tăng cao khiến điểm chuẩn dự kiến nhiều ngành tăng 2-3 điểm so với năm 2012. Riêng ngành dược sĩ, điểm chuẩn dự kiến ở mức 24 điểm. Ngành bác sĩ đa khoa điểm chuẩn cũng dự kiến ở mức 25-25,5 điểm.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã công bố điểm và điểm chuẩn trúng tuyển dự kiến năm 2013. Theo đó, dự kiến điểm chuẩn bậc ĐH của trường là 20 điểm (khối A, A1), áp dụng đối với thí sinh là học sinh phổ thông, khu vực 3; kết quả thi không có môn nào bị điểm 0. Nhà trường không xét các nguyện vọng kế tiếp.

Theo kết quả điểm thi Trường ĐH Mở TP.HCM, mặt bằng điểm thi của trường năm nay cao hơn năm ngoái, nếu tính từ mức 13 điểm trở lên ở khối A có 1.244 thí sinh và khối A1 có đến 1.627 thí sinh. Ở khối B có 381 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Riêng khối D1 có đến 3.314 thí sinh đạt từ 13,5 điểm trở lên. Tổng chỉ tiêu bậc ĐH năm 2013 của trường là 2.100. Như vậy, dự kiến điểm chuẩn một số ngành sẽ cao hơn năm ngoái.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã công bố dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc ĐH: ngành quản trị kinh doanh (khối A/A1/D1) 16 điểm, tài chính - ngân hàng, kế toán (A/A1/D1) 15 điểm, công nghệ thông tin (A/A1/D1) 14,5 điểm, kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ chế tạo máy (A/A1) điểm sàn ĐH năm 2013, công nghệ thực phẩm (A/A1/B) 19,5/19,5/20,5 điểm, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (A/A1/B) 18,5/18,5/19 điểm, công nghệ chế biến thủy sản (A/A1/B) 15,5/15,5/16 điểm, công nghệ kỹ thuật hóa học (A/A1/B) 17,5/17,5/18,5 điểm, công nghệ kỹ thuật môi trường (A/A1/B) 16,5/16,5/17,5 điểm, công nghệ sinh học (A/A1/B) 18,5/18,5/19 điểm. Nhà trường sẽ tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung 700 chỉ tiêu bậc ĐH tất cả các ngành với mức điểm xét bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1.

Khảo sát sơ bộ, mặt bằng điểm thi của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM không cao, ở khối C có 335 thí sinh đạt 14,5 trở lên, khối D1 có 403 thí sinh đạt từ 13,5 điểm trở lên và khối R1 chỉ có 15 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên. Năm nay, nhà trường có 780 chỉ tiêu bậc ĐH và 320 chỉ tiêu bậc CĐ. Như vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 nhiều ngành chỉ bằng mức điểm sàn và sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Nhìn chung mặt bằng điểm thi năm nay của Trường ĐH Tôn Đức Thắng cao hơn năm trước. Nếu tính mức 13 điểm trở lên ở khối A có 1.695 thí sinh, khối A1 có 1.534 thí sinh. Ở khối B có 906 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Ở khối C chỉ có 46 thí sinh đạt từ 14,5 điểm trở lên. Ở khối D1 có đến 2.430 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên. Trong khi tổng chỉ tiêu bậc ĐH năm nay của trường là 3.000. Như vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn của nhiều ngành tuyển khối A, A1, D1 sẽ tăng hơn so với năm ngoái.

Mặt bằng điểm của Trường ĐH Phú Yên khá thấp, dự kiến điểm chuẩn nguyện vọng 1 các ngành chỉ bằng mức điểm sàn và nhà trường sẽ tiếp tục dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Chiều 29-7, ĐH Huế đã công bố điểm tuyển sinh năm 2013 của các trường thành viên. Nhìn chung, điểm tất cả các khối, ngành đều cao. So với năm trước mặt bằng điểm cao hơn từ 1-2 điểm.

NGỌC HÀ - TRẦN HUỲNH - TH.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất