09/03/2020 10:55 GMT+7

9 cầu thủ U22 Singapore bị phạt vì trốn đi đánh bạc

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau thời gian dài điều tra và củng cố các bằng chứng, ngày 8-3, Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) đã quyết định trừng phạt 9 cầu thủ đội U22 Singapore vì lỗi bỏ trốn khỏi nơi đóng quân để đi đánh bạc trong thời gian dự SEA Games 2019.


9 cầu thủ U22 Singapore bị phạt vì trốn đi đánh bạc - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ U22 Singapore tại SEA Games 2019 nhận án phạt vì trốn đi đánh bạc - Ảnh: FAS

9 cầu thủ này là: Hami Syahin, Joshua Pereira, Kenji Rusydi, Lionel Tan, Saifullah Akbar, Shah Shahiran, Tajeli Salamat, Zharfan Rohaizad và Zulqarnaen Suzliman. 

Vụ việc xảy ra sau trận U22 Singapore thua U22 Thái Lan 0-3 ở vòng bảng môn bóng đá nam. Nhóm cầu thủ nói trên không trở về nơi đóng quân đúng giờ giới nghiêm mà cùng nhau "ghé thăm" sòng bạc tại Solaire Resort and Casino, gần nơi đóng quân của đội tại khách sạn Century Park (Manila, Philippines).

Vụ việc sau đó được truyền thông Singapore phanh phui khiến người hâm mộ nước này vô cùng tức giận. Theo người phát ngôn của SNOC, ngày 31-1 vừa qua, Ủy ban kỷ luật SNOC đã gặp nhóm cầu thủ nói trên và cho họ cơ hội để giải thích hành động của mình. Kết quả cuối cùng của cuộc gặp là cả nhóm thừa nhận rằng đó là hành vi sai trái.

Trên cơ sở đó, Ủy ban kỷ luật SNOC đã đưa ra án phạt dành cho 9 cầu thủ nói trên. "Sau khi xem xét các bằng chứng và hoàn cảnh được đưa ra, Ủy ban kỷ luật SNOC đã quyết định áp dụng tiền phạt với mức phạt khác nhau đối với những người sai phạm trong vụ việc này" - người phát ngôn SNOC nói. Cụ thể, mức phạt được xác định từ 1.000-2.000 SGD.

SNOC cho biết số tiền phạt này sẽ được chuyển cho tổ chức từ thiện của họ - Quỹ Olympic Singapore. Riêng các cá nhân đã dính vào vụ việc sẽ được lưu lại trong hồ sơ kỷ luật. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc họ có được lựa chọn tham dự các kỳ đại hội thể thao trong tương lai.

Tuy nhiên, SNOC hi vọng các cầu thủ trên sẽ rút kinh nghiệm từ sự cố này. Họ sẽ dùng năng lượng cùng tài năng của mình để thúc đẩy sự nghiệp bóng đá tiến lên phía trước. 

Tại môn bóng đá nam SEA Games 2019, Singapore ở bảng B cùng Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào và Brunei. U22 Singapore rời giải ở vị trí thứ 4 bảng B với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua.

Đây không phải lần đầu các VĐV thể thao Singapore "vượt rào" đi chơi ở kỳ đại hội thể thao quốc tế. Năm 2014, các kình ngư Joseph Schooling, Teo Zhen Ren và Roanne Ho từng bị SNOC cảnh cáo vì tự ý rời làng VĐV trong lúc dự Asian Games ở Incheon (Hàn Quốc).

Khởi tố HLV Hữu Thắng và Phi Hùng về tội đánh bạc Khởi tố HLV Hữu Thắng và Phi Hùng về tội đánh bạc

TT - Hôm qua 10-1, CQĐT đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thắng - nguyên HLV trưởng của P.SLNA và Nguyễn Phi Hùng - cựu cầu thủ của CLB này - cùng về tội danh đánh bạc. Hữu Thắng được CQĐT cho tại ngoại, riêng Phi Hùng hiện vẫn "bặt vô âm tín".

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên