11/01/2006 06:37 GMT+7

Khởi tố HLV Hữu Thắng và Phi Hùng về tội đánh bạc

N.V.HẢI
N.V.HẢI

TT - Hôm qua 10-1, CQĐT đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thắng - nguyên HLV trưởng của P.SLNA và Nguyễn Phi Hùng - cựu cầu thủ của CLB này - cùng về tội danh đánh bạc. Hữu Thắng được CQĐT cho tại ngoại, riêng Phi Hùng hiện vẫn "bặt vô âm tín".

TT - Hôm qua 10-1, CQĐT đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thắng - nguyên HLV trưởng của P.SLNA và Nguyễn Phi Hùng - cựu cầu thủ của CLB này - cùng về tội danh đánh bạc. Hữu Thắng được CQĐT cho tại ngoại, riêng Phi Hùng hiện vẫn "bặt vô âm tín".

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Hữu Thắng và Phi Hùng bị khởi tố vì liên quan trong vụ án bán độ của một số cầu thủ đội tuyển

U-23 VN tại SEA Games 23. Còn việc Hữu Thắng liên quan trong vụ dàn xếp “mua” tỉ số cho CLB P.SLNA trong mùa giải 2000 -2001, CQĐT đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai của HLV phó Nguyễn Xuân Vinh và ba cầu thủ Huy Hoàng, Sỹ Sơn và Quang Thọ để xem xét khởi tố trong một vụ án hình sự khác.

Trong ngày hôm qua, luật sư Huỳnh Ngọc Lộc (Đoàn luật sư Đà Nẵng) cho biết về cơ bản ông đã nhận lời bào chữa cho bị cáo Huỳnh Quốc Anh - tiền vệ của đội tuyển U-23 VN tại SEA Games 23.

Tuy nhiên, để luật sư Lộc chính thức trở thành người bào chữa cho bị can còn cần tới sự chấp thuận của Quốc Anh từ trại tạm giam T16. Ông Huỳnh Ngọc Lộc cho biết dự kiến sau Tết Nguyên đán ông sẽ ra Hà Nội để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bào chữa cho Quốc Anh.

Liên quan tới việc bào chữa cho những bị can nguyên là cầu thủ U-23 VN, luật sư Phạm Liêm Chính (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết tới chiều qua ông vẫn chưa nhận được hồi âm nào từ CQĐT về kết quả xem xét việc cấp giấy chứng nhận để ông bào chữa cho bị can Phạm Văn Quyến.                               

N.V.HẢI

N.V.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên