
Nhân viên bưu điện phân loại và xử lý bưu kiện tại Trung tâm phân phối Los Angeles, Mỹ - Ảnh: AFP
Hàng loạt các cơ quan bưu chính tại Úc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản... thông báo sẽ không nhận và xử lý hầu hết các bưu kiện gửi sang Mỹ, theo Hãng tin AFP.
“88 cơ quan bưu chính trên toàn thế giới đã thông báo cho UPU rằng họ đã tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ bưu chính đến Mỹ cho đến khi có giải pháp khả thi”, UPU cho hay.
88 cơ quan bưu chính này đến từ 78 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, cùng 9 vùng lãnh thổ khác, bao gồm Macau và quần đảo Cook.
Động thái trên được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cuối tháng 7 thông báo sẽ bỏ miễn thuế đối với các gói hàng nhỏ nhập vào Mỹ từ ngày 29-8.
UPU cho biết lượng bưu phẩm gửi tới Mỹ đã giảm 81% vào ngày 29-8 so với tuần trước đó - một trong những mức giảm sâu nhất từng được ghi nhận.
Việc thay đổi chính sách thuế của Washington khiến trách nhiệm thu và nộp thuế hải quan được chuyển sang cho các đơn vị vận chuyển hoặc các “bên đủ điều kiện” được Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ phê duyệt.
“Các đơn vị vận chuyển, như các hãng hàng không, không sẵn sàng hoặc không có khả năng đảm nhận trách nhiệm này, trong khi các cơ quan bưu chính thì vẫn chưa xây dựng mối liên kết với những bên đủ thẩm quyền, gây ra sự gián đoạn lớn trong hoạt động bưu chính”, UPU nhận định.
Hiện cơ quan này đang phát triển giải pháp thanh toán thuế tại nơi gửi”, dự kiến sẽ sớm tích hợp vào nền tảng khai báo hải quan.
UPU chia sẻ giải pháp mới cho phép các cơ quan bưu chính “tính toán và thu các loại thuế cần thiết từ khách hàng ngay tại nơi gửi”.
Tổng giám đốc UPU Masahiko Metoki đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để truyền đạt tình trạng chung của các quốc gia, cũng như các vấn đề xoay quanh chính sách thuế này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận