
Một số căn nhà mặt tiền quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Tân Nhựt) đã tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng đường - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ghi nhận ngày 7-9, nhiều căn nhà mặt tiền quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt, TP.HCM) đã tháo dỡ hoàn toàn để bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng đường.
Nhiều căn nhà khác cũng đang trong quá trình tháo dỡ. Cùng với đó, một số hộ thuộc diện giải tỏa một phần đang tất bật sửa chữa, xây dựng nhà trên phần đất còn lại.
Ông Đinh Công Dũng (ngụ xã Tân Nhựt) cho biết gia đình ông thuộc diện giải tỏa một phần, có nhu cầu xây trên phần đất còn lại. Ông đồng thuận bàn giao mặt bằng vì tin rằng quốc lộ 1 được nâng cấp, mở rộng sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn.
"Địa phương đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cấp phép xây dựng cho gia đình tôi. Chỉ sau 3 ngày nộp hồ sơ, Chủ tịch UBND xã đã tới nhà trao giấy phép xây dựng", ông chia sẻ. Có giấy phép, gia đình ông gấp rút xây nhà để sớm ổn định cuộc sống.

Ông Đinh Công Dũng cho biết gia đình ông đồng thuận giao mặt bằng mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tương tự, bà Trần Thị Tuyết Lan (ngụ xã Tân Nhựt) cho biết gia đình bà cũng thuộc diện giải tỏa một phần và đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường, giúp lưu thông hàng hóa thuận tiện hơn.
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ) dài khoảng 9,6km, đi qua phường Tân Tạo, phường An Lạc, phường Bình Đông, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh.
Theo xã Tân Nhựt, địa phương có 438 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án (gồm 130 hộ giải tỏa toàn bộ, 306 hộ giải tỏa một phần, 2 trường hợp đất sử dụng cho hoạt động tôn giáo), tổng diện tích thu hồi khoảng 280.274,8m2.
Đến ngày 7-9, xã đã có 361/438 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, đạt tỉ lệ khoảng 82%. Trong đó 331/438 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 2.106 tỉ đồng.
Thời gian qua, xã Tân Nhựt tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.
Xã đã lập 7 tổ vận động để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các tổ này trực tiếp gặp gỡ, giải thích để người dân đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo quy định pháp luật.
Với những trường hợp đồng ý nhận tiền nhưng vướng thủ tục thừa kế hoặc xác định thành viên hộ, UBND xã đã lập tổ công tác gồm Văn phòng Công chứng, Công an xã, Văn phòng HĐND và UBND xã cùng các ấp. Tổ công tác tổ chức họp, hướng dẫn pháp lý cho từng trường hợp để người dân kê khai.

Ông Lê Như Hải Long - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt (bìa phải) - trao giấy phép xây dựng đến gia đình ông Đinh Công Dũng vào cuối tháng 7-2026 - Ảnh: Xã Tân Nhựt

Sau khi có giấy phép xây dựng, gia đình ông Đinh Công Dũng đã xây nhà trên phần đất còn lại - Ảnh: NGỌC KHẢI chụp ngày 7-9

Bà Trần Thị Tuyết Lan (ngụ xã Tân Nhựt) cho biết gia đình bà đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Một căn nhà mặt tiền quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt) đang trong quá trình tháo dỡ - Ảnh: NGỌC KHẢI


Nhiều căn nhà mặt tiền quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Tân Nhựt) đã tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng đường - Ảnh: NGỌC KHẢI

Quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua xã Tân Nhựt) - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận