16/10/2016 12:18 GMT+7

81 tân SV Khánh Hòa, Ninh Thuận nhận học bổng Tiếp sức đến trường

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - 81 tân sinh viên khó khăn đã nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của các mạnh thường quân và báo Tuổi Trẻ trao tặng sáng 16-10.

Ông Nguyễn Duy Bắc , phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (trái) và ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ (phải) trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Duy Bắc, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (trái) và ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH

“Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để thực hiện một nhiệm vụ hết sức có ý nghĩa mà mạnh thường quân và bạn đọc báo Tuổi Trẻ giao phó, đó là trao học bổng cho những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận…” - ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ TP.HCM, chia sẻ tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” sáng 16-10.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Ninh Thuận và Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

81 tân sinh viên khó khăn, có ý chí vươn lên đã được nhận học bổng (7 triệu đồng/suất) trong không khí đầm ấm và xúc động…

Trao ân tình, thắp sáng niềm tin

Theo ông Nguyễn Hoàng Nguyên, vùng đất Nam Trung bộ này, nơi thiên nhiên ban tặng cho những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp nhưng lại thử thách con người bởi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ở dải đất ấy, con người luôn phải đánh vật với cát sỏi, gió bão, đã tạo nên những lớp người có ý chí mãnh liệt, không đầu hàng số phận.

“Và trong khi học sinh, sinh viên háo hức trong những bộ quần áo mới để đến trường thì đâu đó vẫn còn những tiếng thở dài, ánh mắt thâu đêm đầy lo lắng của các bậc phụ huynh và các bạn trẻ. Vượt qua như thế nào đây khi cả nhà không có mảnh đất cắm dùi hoặc mất cả cha lẫn mẹ, bản thân là lao động chính? Khi hỏi các bạn có từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư thì các tân sinh viên bừng lên khát vọng, quyết tâm vượt khó” - ông Nguyên chia sẻ.

Ông Nguyên nói thêm, mỗi năm, báo Tuổi Trẻ nhận hàng ngàn lá thư trên khắp cả nước. “Những câu chuyện vượt khó của các bạn đã thôi thúc nhiều hoạt động nhân văn, ý nghĩa cùng chung tay tiếp bước cho tân sinh viên vào ngưỡng cửa đại học, cao đẳng. Khát vọng ấy cũng luôn làm nóng trang báo Tuổi Trẻ, giúp những người làm báo như chúng tôi làm cầu nối giữa bạn đọc và các hoàn cảnh khó khăn, cùng trao cho nhau ân tình, thắp sáng niềm tin” - ông Nguyên nói.

Ông Nguyễn Duy Bắc - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết tại buổi lễ này, ông rất cảm động khi biết rằng trong các em nhận học bổng năm nay có em mất cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng điểm chung là nỗ lực vượt khó không ngừng để tiếp tục học tập.

Bà Bùi Thị Hồng Tiến, giám đốc Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa (phải) và ông Trần Quốc Trị, trưởng ban thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Ninh Thuận (trái) trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH
Bà Bùi Thị Hồng Tiến, giám đốc Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa, và ông Trần Quốc Trị, trưởng ban thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Ninh Thuận, trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH

Học bổng nhỏ, ý nghĩa lớn

Cũng tại buổi lễ, các vị đại biểu, các sinh viên đã rơi nước mắt trước hai hoàn cảnh vượt khó tiêu biểu của bạn Nguyễn Thị Thu Thảo - ngành kinh doanh thương mại Trường ĐH Nha Trang và Đoàn Thị Phượng - ngành tài chính ngân hàng Trường ĐH Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (phải) và ông Đinh Viết Thuận, phó tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (trái) trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNHÔng Nguyễn Tấn Tuân, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (phải), và ông Đinh Viết Thuận, phó tổng giám đốc Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH

Ngày nhập học, chỉ vì thiếu 600.000 đồng đóng học phí mà suýt nữa cánh cửa đại học đóng sầm trước mắt bạn. Khi biết thông tin, báo Tuổi Trẻ đã liên hệ với Trường ĐH Nha Trang nhờ tạo điều kiện để Thảo tiếp tục được đến trường.

Cha mất, mẹ bị u não, liệt nửa người 7 năm nay nên mọi việc gia đình, chăm sóc mẹ đều một tay bạn lo. Chị Hai, anh Ba đi làm xa, có hoàn cảnh khó khăn nên không hỗ trợ được nhiều, Thảo cũng là trụ cột chính của gia đình.

Thế nhưng khi được hỏi, công việc nhiều, đầy những khó khăn phía trước, có bao giờ bạn thấy mỏi mệt, muốn bỏ cuộc, Thảo trả lời mệt mỏi và vất vả không là gì với mình nếu vẫn được đi học, điều lo lắng nhất vẫn là cho mẹ.

“Mẹ mình mỗi lần trái gió trở trời thì thường xuyên đau nhức, sẽ không ai chăm sóc. Rồi cơm nước cho mẹ cũng không được đúng giờ, không ở cạnh mẹ thường xuyên được nên mình rất không yên tâm. Nhưng mình vẫn phải cố học, vì chỉ có như vậy mới có một công việc tốt sau này để thay đổi cuộc sống khổ cực hiện tại của hai mẹ con” - Thảo tâm sự.

Còn đối với Phượng, đậu hai trường đại học nhưng bạn chọn ở lại Khánh Hòa để đi học, giảm chi phí. Vì quá nghèo mà bạn cũng suýt nghỉ học. Với khát khao được đến trường, Phượng nói với mẹ “chỉ cần cho con học phí ban đầu, còn lại con sẽ tự lo”.

Bà Đinh Thị Sáu (mẹ Phượng) đã lấy xe đạp chở con đi đến nhà người quen vay tiền đóng học phí ban đầu. Trước khát vọng, quyết tâm của con, bà Sáu nói vì khó nghèo bà đã toan cho con nghỉ học nhưng ý chí của Phượng như vậy bà cũng sẽ nỗ lực hết mình để con không phải dừng bước giữa chừng.

Ông Lê Tuấn Tứ, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa (trái) và bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung, phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa (phải) trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Lê Tuấn Tứ, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, và bà Huỳnh Ngọc Lệ Dung, phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH

Nhiều mạnh thường quân “tiếp sức” tân sinh viên

Học bổng dành cho 81 tân sinh viên vượt khó hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận mỗi suất trị giá 7 triệu đồng.

Tổng kinh phí 567 triệu đồng do Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Công ty Chế biến lâm thủy sản Khánh Hòa, Công ty cổ phần Vinpearl, Tổng công ty Khánh Việt và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp, tài trợ.

Đến nay học bổng “Tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ trên 13.000 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 60 tỉ đồng. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Phần giao lưu với hai tân sinh viên Nguyễn Thị Thu Thảo (trái), Đoàn Thị Phượng (phải) và mẹ của Phượng – bà Đinh Thị Sáu (giữa) - Ảnh: TIẾN THÀNH
Phần giao lưu với hai tân sinh viên Nguyễn Thị Thu Thảo (bìa trái), Đoàn Thị Phượng và mẹ của Phượng - bà Đinh Thị Sáu - Ảnh: TIẾN THÀNH

 

Ông Nguyễn Thành Tuyến, phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt (phải) và ông Nguyễn Văn Nhuận, bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa (trái) trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Thành Tuyến, phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt (phải), và ông Nguyễn Văn Nhuận, bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH

Bà Nguyễn Thị Nhiệm, đại diện Công ty TNHH Tâm Hương (trái) và ông Nguyễn Việt Dân, chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH
Bà Nguyễn Thị Nhiệm, đại diện Công ty TNHH Tâm Hương, và ông Nguyễn Việt Dân, chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa, trao học bổng cho tân sinh viên nghèo vượt khó - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Duy Bắc, phó chủ tich UBND tỉnh Khánh Hòa (trái) tặng hoa cho đại diện các nhà tài trợ, đơn vị tổ chức chương trình - Ảnh: TIẾN THÀNH
Ông Nguyễn Duy Bắc, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tặng hoa cho đại diện các nhà tài trợ, đơn vị tổ chức chương trình - Ảnh: TIẾN THÀNH
TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên