81 năm Tết Độc lập: Người trẻ hôm nay chọn ‘mặt trận’ nào để dựng xây đất nước?

Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2-9), mỗi thế hệ có một cách tiếp nối dựng xây đất nước. Với người trẻ, đó là đưa công nghệ đến gần người dân, lan tỏa văn hóa Việt, vì môi trường xanh hay góp sức từ những việc rất nhỏ.

 - Ảnh 1.

Mỗi bạn trẻ là mỗi chủ nhân tương lai của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình - Ảnh do AI tạo

Công nghệ, văn hóa, sáng tạo, môi trường… mỗi lĩnh vực mở ra một cách để người trẻ góp sức cho đất nước. Và họ đã sẵn sàng vươn mình!

Đi tìm gương mặt các anh hùng liệt sĩ trong ký ức người thân

 - Ảnh 2.

Đội hình phục hồi di ảnh trao di ảnh các liệt sĩ cho thân nhân dịp 27-7 - Ảnh: NVCC

NGUYỄN KHẮC QUỐC HUY (quyền Bí thư Đoàn Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng, TP.HCM):

Trong quá trình phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ, tôi nhớ nhất đợt thực hiện tại xã Vĩnh Lộc hồi tháng 3. Nhiều cô, chú hy sinh còn rất trẻ, là dân công hỏa tuyến và gần như không để lại di ảnh. Gia đình chỉ còn giữ tấm Bằng Tổ quốc ghi công để thờ.

Dịp 27-7, trong đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội hình của chúng tôi đã phục hồi 25 di ảnh tại 4 địa bàn: Diên Hồng, Vĩnh Lộc, Tân Định và Bắc Tân Uyên.

Để phục dựng, đội hình đến tận nhà, nghe người thân kể lại từng nét: dáng mặt, đôi mắt, mái tóc, nụ cười ra sao. Có những gia đình, các anh chị em ruột của liệt sĩ nay đều đã lớn tuổi, nhưng vẫn cố gắng thu xếp về đông đủ. Mỗi người nhớ một chi tiết rồi cùng nhau góp lại để bức ảnh giống các anh nhất.

Có những lúc làm xong, chúng tôi chỉ biết ngồi chờ gia đình nhìn thật lâu vào bức ảnh. Đến khi nhận được cái gật đầu, chúng tôi mới thấy nhẹ lòng, vì cuối cùng gia đình cũng có một tấm di ảnh để đặt lên bàn thờ sau bao năm trông ngóng.

Công trình phục hồi di ảnh là cách người trẻ tri ân những người đã hy sinh vì đất nước bằng chính kiến thức và công nghệ mình có. Mỗi di ảnh không chỉ giúp gia đình tìm lại gương mặt người thân sau bao năm, mà còn nhắc chúng tôi trân trọng cuộc sống bình yên hôm nay.

“Tên tôi viết bằng tiếng Việt sẽ có ý nghĩa gì?”

 - Ảnh 4.

Tạ Gia Hân mang thư pháp lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2026 - Ảnh: NVCC

TẠ GIA HÂN (đại biểu của Việt Nam tại SSEAYP 2026):

Khi mang thư pháp và văn hóa Việt Nam lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2026 (SSEAYP), tôi bất ngờ khi các bạn quốc tế không chỉ tò mò về cách viết mà còn hỏi ý nghĩa tên của họ khi viết bằng tiếng Việt.

Có bạn đưa tên cho tôi và hỏi: “Tên tôi nếu diễn giải bằng tiếng Việt thì sẽ có ý nghĩa gì?”. Tôi bắt đầu giải thích ý nghĩa của từng cái tên, rồi tìm những từ tiếng Việt gần với ý nghĩa đó để viết tặng các bạn.

Từ một câu hỏi rất nhỏ về cái tên, chúng tôi lại có dịp trò chuyện về văn hóa đặt tên của mỗi quốc gia, về gia đình và những điều bố mẹ gửi gắm qua tên của mỗi người.

Có bạn nhận được chữ rồi ngồi nhìn rất lâu và nói: “Bây giờ tôi mới thực sự hiểu tên của mình có ý nghĩa này”.

Tôi nhận ra thư pháp không chỉ giúp giới thiệu văn hóa Việt, mà còn giúp chúng tôi hiểu và trân trọng văn hóa của nhau đằng sau mỗi cái tên.

Điểm mạnh của người trẻ Việt Nam là sáng tạo, khả năng thích nghi và tinh thần dám làm mới những giá trị quen thuộc.

Là một nghệ sĩ thư pháp trẻ và người sáng lập doanh nghiệp sáng tạo, tôi nhận ra văn hóa truyền thống Việt Nam rất phong phú nhưng đôi khi bị xem là “xưa cũ”. Tôi chọn cách đưa văn hóa vào các workshop và trải nghiệm nghệ thuật, để mọi người không chỉ nghe mà còn tự tay chạm vào, tạo ra và kể lại văn hóa theo cách của mình.

“Mặt trận” mới của người trẻ: Đưa công nghệ đến gần người dân

 - Ảnh 5.

Hà Đức Cường trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Công dân số tại phường Cầu Kiệu - Ảnh: NVCC

HÀ ĐỨC CƯỜNG (Thủ lĩnh Sinh viên TP.HCM 2026):

Trong chiến dịch “Mùa hè số”, tôi có dịp trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Công dân số tại phường Cầu Kiệu.

Hôm đó, tôi gặp một ông lớn tuổi. Ông kể nhà chỉ có hai vợ chồng, con cháu đều ở xa nên không biết hỏi ai khi gặp khó khăn với điện thoại. Ông cười ngại: “Chú cũng không biết dùng mấy cái này, nhìn phức tạp quá trời”.

Tôi ngồi cạnh, hướng dẫn từng bước và để ông tự thao tác, sai thì làm lại. Một lúc sau, ông đã sử dụng được. Điều khiến tôi nhớ nhất là khi ra về, vừa gặp một người bạn cùng tuổi, ông liền lấy điện thoại ra chỉ lại những gì mình vừa học.

Với người trẻ, tải một ứng dụng hay vài thao tác trên điện thoại chỉ mất vài phút. Nhưng với người lớn tuổi, đó có thể là bước đầu để họ bớt e ngại, tự tin hơn và thấy mình vẫn có thể bắt nhịp với thời đại.

Hướng về Quốc khánh 2-9, câu chuyện ấy khiến tôi càng hiểu hơn trách nhiệm của người trẻ hôm nay. Nếu thế hệ cha ông từng ra trận vì độc lập, thống nhất và hòa bình, thế hệ chúng tôi hôm nay có một “mặt trận” mới: tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi không chỉ cần biết sử dụng công nghệ, mà còn phải đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển của đất nước.

300kg rác nhựa được gom từ những bàn tay trẻ

 - Ảnh 7.

Lê Đỗ Thanh Tú tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế để nói về môi trường, mới đây là SSEAYP 2026 - Ảnh: NVCC

LÊ ĐỖ THANH TÚ (gương mặt trẻ tham dự các chương trình giao lưu quốc tế):

Tôi thường giới thiệu với bạn bè quốc tế về No Plastic Mũi Né, sáng kiến cộng đồng giảm rác thải nhựa do tôi đồng khởi xướng.

Thay vì "dọn rác rồi đi", chúng tôi trao quyền cho người trẻ địa phương qua mô hình huấn luyện người huấn luyện. Hơn 30 học sinh THPT Bùi Thị Xuân (Mũi Né) được đào tạo về quản lý dự án, truyền thông số và tổ chức hoạt động, trở thành những "đại sứ xanh" lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Trong lần dọn rác đầu tiên tại làng chài Mũi Né vào tháng 11-2025, 70 tình nguyện viên thu gom khoảng 300kg rác thải nhựa. Đến lần thứ hai, thành viên từ TP.HCM chỉ hỗ trợ từ xa, còn các bạn trẻ Mũi Né tự tổ chức và vận hành chương trình.

Tôi nhớ mãi một cô bé bán nước nhận ra tôi sau dự án và kể rằng em thấy các bạn trẻ lan tỏa thông điệp “No Plastic Mũi Né” khắp nơi. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc khi một sáng kiến nhỏ đã thực sự chạm đến cộng đồng.

Qua các chương trình giao lưu quốc tế như SSEAYP 2026 và AJYELN, tôi học hỏi những sáng kiến môi trường từ Indonesia, Thái Lan và nhiều quốc gia khác, rồi áp dụng về Việt Nam.

Người trẻ giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống rác thải nhựa. Với sức trẻ, với nhiệt huyết và sự sáng tạo không ngừng, thế hệ trẻ hôm nay sẽ không chỉ giải quyết vấn đề nhựa, mà còn định hình một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho đất nước bắt đầu từ những hành động nhỏ bé.

 - Ảnh 8.81 năm Tết độc lập, tuổi trẻ TP.HCM góp sức trẻ

Từ những công trình làm xanh từng góc phố, những lá cờ Tổ quốc được trao đến các trường học, đến hành trình tìm về những địa chỉ đỏ, tuổi trẻ TP.HCM đang đón Quốc khánh 2-9 bằng những việc làm cụ thể.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Quốc khánh 2-9

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất