Phóng to |
| Chân dung tù nhân vượt ngục Lý Quốc Lâm - Ảnh: Mainichi |
Phạm nhân tên Lý Quốc Lâm, 40 tuổi, nhận bản án 23 năm tù giam tại nhà tù ở Hiroshima vì tội giết một cảnh sát và nhiều tội khác gây ra hồi năm 2008. Y là đầu đảng của một băng cướp có vũ trang tại Nhật Bản.
Vụ vượt ngục xảy ra vào sáng 11-1. Khi đó, khoảng 50 tù nhân đang tập thể dục tại phòng tập lúc 10g sáng, có ba cảnh sát canh gác họ. Nửa tiếng sau, khi cảnh sát điểm danh thì phát hiện Lý đã mất tích. Một cuộc tổng tìm kiếm khắp nhà tù đã được triển khai ngay lập tức.
Lúc 11g15 cùng ngày, một người dân địa phương báo cáo trông thấy một người đàn ông chỉ mặc bộ đồ lót màu trắng, đang nằm trên mặt đất, bỗng dưng tỉnh dậy và chạy rất nhanh về phía đông. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 4 độ C.
Theo các quan chức nhà tù, một trong những camera giám sát đã được tháo đi do hàng rào nhà tù đang được sửa chữa, từ đó tạo ra điểm mù trong hệ thống giám sát. Toàn bộ nhà tù được gắn 98 camera giám sát nhưng chỉ có một người được phân công trực hình ảnh.
|
Theo Bộ Tư pháp Nhật, đây là vụ vượt ngục đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc trong vòng 20 năm qua. Cuộc vượt ngục gần đây nhất là vào năm 1989 tại trại giam Hokdate dành cho tội phạm vị thành niên. |
Nhiều dấu chân được tìm thấy trên mái nhà của văn phòng bảo vệ trung tâm thể dục ở phía đông nhà tù. Tên Lý có thể đã trèo lên đây, leo qua hàng rào tạm thời và sử dụng dàn giáo để đứng khi sữa chữa hàng rào chính và trèo ra ngoài.
Sở cảnh sát Hiroshima đã phát lệnh truy nã Lý trên toàn quốc. Học sinh các trường tiểu học được dẫn về nhà theo nhóm có nhiều giám viên đi kèm. Các em được khuyên không nên ra khỏi nhà một mình cho đến khi tội phạm bị bắt trở lại.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận