
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - Ảnh: DANH TRỌNG
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết suốt 80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước những giải pháp chiến lược nhằm bảo vệ, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, các cơ quan đầu não của Đảng ngay từ những ngày đầu giành chính quyền.
Vững vàng nơi tuyến đầu
Đồng thời lực lượng còn tham mưu các chủ trương, biện pháp đấu tranh, bảo vệ thành quả của cách mạng sau khi đất nước thống nhất.
Tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự… Từ đó góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Đặc biệt những năm gần đây, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược, đề xuất nhiều nội dung được coi là "sản phẩm lõi", cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ hoạch định, xây dựng các chủ trương, giải pháp chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước.
Cùng với đó, Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2025, lực lượng đã điều tra, khám phá hơn 20.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ và xử lý gần 42.000 đối tượng.
Công an còn đấu tranh hơn 2.200 vụ án kinh tế với hơn 4.500 bị can; xử lý hơn 400 vụ tham nhũng, chức vụ liên quan hơn 1.200 đối tượng; phát hiện hơn 12.700 vụ phạm tội về ma túy với hơn 25.000 đối tượng.
Không chỉ triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia và trên không gian mạng, lực lượng còn kiên quyết chặn đứng các đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm giả; đẩy mạnh các biện pháp "chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại" ma túy…
Ông Toản khẳng định quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an là kiên quyết, kiên trì đấu tranh không khoan nhượng với mọi loại tội phạm, chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự.
Công tác phòng ngừa được đặt lên hàng đầu, nhưng khi tội phạm xảy ra thì phải điều tra, xử lý nghiêm minh, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", hướng tới mục tiêu kéo giảm tội phạm bền vững.
Công an nhân dân xóa nhà tạm - dựng niềm tin





Lực lượng công an giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát - Ảnh: Công an cung cấp
Một trong những dấu ấn nhân văn của lực lượng Công an nhân dân là chương trình xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định ngay từ năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, nhất là bộ trưởng Bộ Công an đã hết sức quan tâm đến hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo chủ trương xây nhà cho các hộ dân nghèo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, chỉ đạo phối hợp với một số tỉnh biên giới xây dựng Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh tại các huyện khó khăn của các tỉnh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chiến lược về an ninh, quốc phòng.
Từ cuối năm 2024, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng công an tiếp tục tiên phong thực hiện rất quyết liệt.
Đến nay lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành hơn 30.100 căn nhà, nhiều điểm trường và bệnh viện trên toàn quốc với tổng kinh phí hơn 1.500 tỉ đồng.
Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một hoạt động an sinh, mà còn là hành trình lan tỏa tình người và trách nhiệm. Những mái nhà mới nơi vùng cao không chỉ được xây bằng gạch đá, xi măng, mà được dựng lên từ lòng tận tụy, sự sẻ chia của những người chiến sĩ mang sắc phục màu xanh cỏ úa, bền bỉ cùng dân giữa đại ngàn.
Từ những miền núi cao đến các vùng đồng bằng trên mọi miền Tổ quốc, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát do Bộ Công an phát động đang lan tỏa mạnh mẽ. Từng ngôi nhà mới đã, đang và sẽ được xây dựng như những dấu mốc của sự hồi sinh, tương lai mới cho những gia đình khó khăn. Đó không chỉ là chốn che nắng mưa, mà là nền tảng để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, vững vàng bám đất, giữ bản.
Giữa nơi biên cương, "phên giậu" Tổ quốc, những căn nhà vững chãi là điểm tựa cho cuộc sống bình yên, là biểu tượng cho tình quân dân gắn bó, "đâu cần công an có, đâu khó có công an".




Cảnh sát cơ động vận chuyển gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm cứu trợ người dân bị lũ quét ở Điện Biên - Ảnh: DANH TRỌNG
Tiên phong trong cách mạng tinh gọn bộ máy
Trong dòng chảy đổi mới của đất nước, lực lượng Công an nhân dân đã ba lần "dũng cảm" tự mình làm cuộc "cách mạng" lớn - sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Việc tinh gọn bộ máy đã giúp lực lượng Công an nhân dân hoạt động hiệu quả hơn trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...
Người phát ngôn Bộ Công an cho biết triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, lực lượng Công an nhân dân đã tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Chủ trương này đã đạt được nhiều kết quả đột phá, là điểm sáng, làm tiền đề, cung cấp thực tiễn sinh động để cả hệ thống chính trị tham khảo, khắc phục triệt để tình trạng trùng giẫm, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, gây khó khăn, giảm hiệu quả trong tổ chức phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.
Điển hình như Bộ Công an đã tiên phong trong việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp khi không tổ chức Công an cấp huyện từ ngày 1-3-2025.
Qua đó giảm 694 Công an cấp huyện, 5.916 Đội thuộc Công an cấp huyện. Phát triển phương châm xây dựng tổ chức bộ máy từ "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" thành "Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở".
Không chỉ dừng ở việc tinh gọn bộ máy, Bộ Công an còn tiếp nhận năm nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các bộ, ngành, đại diện chủ sở hữu một Tổng công ty.
Ngoài ra ngành công an còn tiếp tục quyết liệt thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị, địa phương. Từ năm 2023 đến nay đã tiếp tục giảm một Cục, 286 đơn vị cấp phòng, 1.237 đơn vị cấp đội. Sắp xếp từ 10.035 Công an xã, phường, thị trấn thành 3.319 Công an xã, phường, đặc khu. Sắp xếp từ 63 Công an cấp tỉnh thành 34 Công an cấp tỉnh.
Bộ còn triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tiến thẳng lên hiện đại đối với sáu lực lượng trong năm 2025.
Bộ Công an cũng trình Bộ Chính trị phê duyệt Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 và ban hành kết luận về Đề án xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc…
Ông Nguyễn Quốc Toản cho rằng việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là không tổ chức Công an cấp huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Trước hết đó là việc gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, ý chí quyết tâm cao độ của toàn lực lượng Công an nhân dân.
"Cao hơn nữa là tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh của lực lượng Công an nhân dân, tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống ấm no của nhân dân", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận