31/08/2021 17:50 GMT+7

8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 575 triệu USD ra nước ngoài

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Trong 8 tháng năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 575 triệu USD, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm trước.

8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 575 triệu USD ra nước ngoài - Ảnh 1.

Vinfast đang đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài - Ảnh: V.F

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong nước đã đầu tư ra nước ngoài 40 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư mới khoảng 150,1 triệu USD, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, có 13 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài, với tổng số vốn tăng thêm đạt 424,9 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, Vingroup điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án tại Hoa Kỳ thêm 300 triệu USD; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tăng vốn đầu tư dự án tại Campuchia thêm 76 triệu USD; và Vinfast tăng vốn đầu tư dự án tại Đức thêm 32 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong 8 tháng năm 2021 (gồm vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 575 triệu USD, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 8 tháng qua, có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, trong đó Hoa Kỳ là nước dẫn đầu với 302,8 triệu USD, chiếm 52,7% tổng vốn đầu tư; Campuchia 89,4 triệu USD, chiếm 15,5%; Lào 47,8 triệu USD, chiếm 8,3%; Canada 32,1 triệu USD, chiếm 5,58%; Pháp, Đức, Hà Lan cùng đạt 32 triệu USD, cùng chiếm khoảng 5,57%.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Toàn, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), cho biết những năm gần đây các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là đầu tư vào các thị trường quen thuộc như Lào, Campuchia, Myanmar. 

Xu hướng tăng vốn đầu tư ra nước ngoài, theo ông Toàn, cho thấy sự nhanh nhạy của doanh nghiệp trong nước, đây cũng là thời cơ vì đầu tư ra nước ngoài ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ nắm được những lợi thế trong thâm nhập thị trường.

"Đây là xu hướng tốt. Trên thực tế dòng vốn đầu tư ra nước ngoài cũng không tăng quá đột biến đến mức phải lo ngại" - ông Nguyễn Văn Toàn khẳng định.

Đầu tư ra nước ngoài từ lợi thế hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ Đầu tư ra nước ngoài từ lợi thế hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sau 50 năm, mối quan hệ hợp tác toàn diện này được kỳ vọng sẽ còn mang lại nhiều triển vọng hơn cho các nhà đầu tư ra nước ngoài.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên