24/02/2024 18:59 GMT+7

8 người nhập viện sau khi xuất hiện mùi bí ẩn tại Cục An ninh Thụy Điển

Sau báo cáo về mùi nồng nặc bí ẩn xuất hiện, trụ sở của Cục An ninh Thụy Điển đã được sơ tán. Có 8 người phải nhập viện vì vấn đề hô hấp.

Trụ sở của Cục An ninh Thụy Điển đã được sơ tán sau khi phát hiện mùi nồng nặc bí ẩn - Ảnh: DW

Trụ sở của Cục An ninh Thụy Điển đã được sơ tán sau khi phát hiện mùi nồng nặc bí ẩn - Ảnh: DW

Theo Đài Deutsche Welle (Đức) ngày 24-2, có 8 người ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển nhập viện vì các vấn đề hô hấp vào hôm 23-2 sau khi mùi nồng nặc bí ẩn xuất hiện tại Cục An ninh Thụy Điển (SAPO) - cơ quan chịu trách nhiệm phản gián và chống khủng bố.

"Vào khoảng 13h chiều 23-2, có dấu hiệu cho thấy một chất nguy hiểm xuất hiện tại văn phòng của Cục An ninh Thụy Điển" - bác sĩ Patrik Soderberg tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe địa phương ở Stockholm cho biết.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Họ cho rằng mùi bí ẩn trên có thể bắt nguồn từ một vụ rò rỉ khí.

Ảnh chụp tại hiện trường cho thấy cảnh sát đeo mặt nạ phòng độc cùng với một số xe cứu thương khi khu vực xung quanh văn phòng SAPO bị phong tỏa. Tòa nhà này cũng đã được sơ tán một phần.

Báo Aftonbladet (Thụy Điển) tường thuật các nhân chứng cho biết đã ngửi thấy mùi gì đó khiến họ liên tưởng tới mùi sơn và người dân địa phương đã được yêu cầu đóng cửa.

Truyền thông Thụy Điển còn đưa tin cảm biến khí gas trên nóc tòa nhà này đã báo động về sự hiện diện của phosgene, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Loại khí này từng được dùng như một loại vũ khí hóa học trong Thế chiến 1.

Trong thông báo sau đó, SAPO cho biết các cơ quan phản ứng khẩn cấp đã dừng hoạt động sau khi xác nhận không còn khí lạ bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Theo Hãng tin AFP, Thụy Điển đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trong bối cảnh quốc gia Bắc Âu này sắp vượt qua "rào cản" cuối cùng để gia nhập liên minh quân sự NATO vào ngày 26-2 tới, khi nước cuối cùng là Hungary dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển.

Thuỵ Điển sa thải bộ trưởng sau sự cố lộ tin mậtThụy Điển sa thải bộ trưởng sau sự cố lộ tin mật

TTO - Hai bộ trưởng trong Chính phủ Thụy Điển sẽ rời chức sau vụ bê bối làm lộ thông tin của người dân nước này, AFP dẫn lời Thủ tướng Stefan Lofven nói ngày 27-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên