09/04/2005 11:38 GMT+7

8 dấu hiệu nhận biết mối quan hệ của bạn đang bất ổn

LÊ Ý VY (Theo Health24, Solveyourproblem)
LÊ Ý VY (Theo Health24, Solveyourproblem)

TTO - Gần đây bạn cảm thấy tình cảm của bạn và người ấy có gì đó “khang khác” so với thuở ban đầu yêu nhau. Điều gì đã xảy ra? Bạn có còn muốn gắn bó và yêu thương người ấy? 8 dấu hiệu sau đây sẽ giúp bạn.

SKqHxRRr.jpgPhóng to
TTO - Gần đây bạn cảm thấy tình cảm của bạn và người ấy có gì đó “khang khác” so với thuở ban đầu yêu nhau. Điều gì đã xảy ra? Bạn có còn muốn gắn bó và yêu thương người ấy? 8 dấu hiệu sau đây sẽ giúp bạn.

1. Anh làm chuyện của anh, em làm chuyện của em! Dĩ nhiên không phải yêu nhau là phải cùng nhau làm tất cả mọi việc. Nhưng nếu cả hai không thể gác công việc của mình để giúp đỡ nhau thì chứng tỏ mối quan hệ của hai người đang có “vấn đề”. Và nếu bạn không muốn tâm sự hay chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người ấy nữa thì mối tình của bạn có thể sẽ… “cuốn theo chiều gió”!

2. Không muốn sự có mặt của bạn bè người kia: Những đôi yêu nhau thường thích vui chơi với bạn bè của nhau, nhưng nếu người này không còn thấy hứng thú khi bạn bè của người kia ghé thăm thì rõ ràng đang có một “bức tường” vô hình ngăn cách tình cảm của hai người.

3. Nếu bạn đã lập gia đình, con cái của bạn là những đứa trẻ ngoan hay ngỗ nghịch? Nhiều gia đình đã gặp khó khăn trong vấn đề nuôi dạy con cái. Khi vợ chồng không thống nhất ý kiến về những quy định mà họ đặt ra cho con mình sẽ sinh ra những cuộc cãi vã, giận hờn.

Đối với những đứa trẻ ương ngạnh, không chịu vâng lời cha mẹ thì việc dạy bảo chúng sẽ vất vả hơn, từ đó mối xung đột trong gia đình ngày càng lớn, những bất hoà giữa vợ chồng càng liên tiếp nảy sinh và phần lớn chúng thường bị cha mẹ kéo vào cuộc “chiến tranh” này.

4. Không thể hoà hợp nhau như lúc còn mặn nồng: Mỗi người đều có những sở thích, suy nghĩ khác nhau. Khi yêu, ai cũng cố gắng chấp nhận và thích nghi với các đức tính của nhau. Mối quan hệ của bạn sẽ rạn nứt khi cả hai không muốn cùng đi xem một bộ phim hoặc đọc một quyển sách mà người kia thích…

5. Khi nàng chi tiêu bủn xỉn, còn chàng thì tiêu xài hoang phí đột xuất vào những hoạt động của câu lạc bộ mà chàng đang tham gia, hay những mối quan hệ mới hoặc mua về những đồ dùng không cần thiết trong khi tài chính gia đình không dư dả gì mấy. Và mới đây, cả hai chợt nhận ra mình đã nợ người khác một khoản tiền khá lớn.

6. Những trở ngại từ phía gia đình người kia: Nếu gia đình người này xem thường hoặc tôn trọng người kia một cách miễn cưỡng thì mối quan hệ của bạn sẽ gặp khó khăn lớn. Mặc dù cả hai đã hứa hẹn sẽ yêu thương, quý trọng nhau nhưng chúng ta nên biết rằng ai cũng có bổn phận với cha mẹ và những người thân của mình.

7. Người cầu toàn, kẻ vụng về: Sự khác biệt trong thái độ dọn dẹp nhà cửa cũng là nguyên nhân gây ra sự bất ổn trong mối quan hệ. Thường thì đàn ông cảm thấy ngán ngẩm mỗi khi vợ mình yêu cầu xử lí những đồ đạc bừa bãi trong nhà. Một tách cà phê chưa rửa để trên bàn cũng làm nàng càu nhàu, cau có. Từ đó nam giới sợ hãi nước khử trùng nhà cửa và bắt đầu có ý muốn phản kháng lại những lời mè nheo của “bà vợ khó tính”!

8. Sự im lặng “đáng sợ”: Bạn và người ấy gây gỗ nhau. Bạn quyết định chọn cách im lặng trong nhiều ngày để nâng giá trị của mình lên. Đó là một “báo động đỏ” cho sự khủng hoảng trong mối quan hệ của bạn.

Giải pháp cho bạn:

· Cùng giải quyết mâu thuẫn bằng cách ngồi lại bên nhau và thành thật chia sẻ những điểm không phù hợp giữa hai người, từ đó mở lòng mình ra để nói về những cảm xúc, suy nghĩ, nỗi sợ hãi còn ấm ức trong lòng. Hầu hết mọi người đều muốn lắng nghe nếu bạn thật sự muốn thay đổi và hướng về những điều tốt đẹp.

· Bước kế tiếp là thuyết phục cả hai cùng đồng lòng vượt qua thành kiến cá nhân. Điều này có nghĩa là bạn không nên than thở, ca cẩm về những tính xấu của nhau nữa mà hãy biết chấp nhận. Nếu bạn vẫn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, người ấy sẽ không sẵn lòng nghe bạn nữa và mọi chuyện lại kết thúc như lúc khởi đầu.

· Nhớ rằng bạn chỉ nên bày tỏ suy nghĩ của mình với những người thật sự hiểu bạn và muốn nghe bạn giải thích. Tốt nhất bạn nên tạo một môi trường thuận lợi để cả hai nói chuyện thoải mái với nhau. Chú ý cả lời nói và cách cư xử của bạn bởi vì chúng ta thường tỏ ra nhạy cảm với những người không chịu lắng nghe hoặc phản ứng quyết liệt với những gì chúng ta nói.

LÊ Ý VY (Theo Health24, Solveyourproblem)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên