20/01/2015 08:22 GMT+7

​8 án tử hình cho một đường dây ma túy

MẠNH HÙNG
MẠNH HÙNG

TT -  TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Ngọc Sơn (Bắc Giang) cùng đồng phạm trong đường dây mua bán trái phép ma túy.

Từ ngày 6 đến 19-1, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Ngọc Sơn (Vũ Đình Sơn, 37 tuổi, trú tại Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) cùng đồng phạm trong đường dây mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, tối 15-6-2011 trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú (Tân Lạc, Hòa Bình) cơ quan công an phát hiện một ôtô có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng tốc bỏ chạy, đâm thẳng vào ôtô của lực lượng truy đuổi, đồng thời dùng súng bắn trả khiến một chiến sĩ bị thương.

Đến sáng hôm sau, lực lượng chức năng mới bắt được tài xế. Đó chính là Vũ Ngọc Sơn. Kiểm tra ôtô của Sơn, lực lượng chức năng phát hiện tám bánh heroin.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố 47 bị can về các tội: mua bán trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ tổng số lượng ma túy các bị cáo trong vụ án này mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép là 541 bánh.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt mức án tử hình đối với tám bị cáo gồm Vũ Ngọc Sơn, Dương Ngô Thắng, Nguyễn Thị Thịnh, Hoàng Văn Điệp, Nguyễn Xuân Hòa, Hoàng Trọng Quân, Liễu Văn Lỵ, Hoàng Thị Tuyết Lan. Năm bị cáo bị tuyên án tù chung thân gồm Bùi Văn Nam, Thân Nhân Đồng, Trần Đạo Thăng, Triệu Văn Đời và Trần Thị Mai; mức án 6-20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy cho 17 bị cáo khác.

MẠNH HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên