24/06/2024 12:43 GMT+7

70 năm trận Đak Pơ: Trung đoàn mới thành lập đánh tan một binh đoàn tinh nhuệ quân Pháp

Ngày 24-6, tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Đak Pơ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ và tượng đài chiến thắng Đak Pơ, huyện Đak Pơ.

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đak Pơ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ và tượng đài chiến thắng trận Đak Pơ ngày 24-6 - Ảnh: T.H.G.L

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đak Pơ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ và tượng đài chiến thắng trận Đak Pơ ngày 24-6 - Ảnh: T.H.G.L

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - phó chủ tịch điều hành UBND tỉnh Gia Lai - nói chiến thắng Đak Pơ đã làm cho quân Pháp ở Tây Nguyên suy sụp tinh thần.

Lần đầu tiên 1 trung đoàn diệt gọn 1 binh đoàn

Trong trận Đak Pơ ngày 24-6-1954, Trung đoàn 96 - Liên khu V và các lực lượng phối hợp đã đánh tiêu diệt Binh đoàn cơ động 100 của Pháp vừa điều động từ Triều Tiên sang Tây Nguyên.

Trận đánh đã tiêu diệt lượng lớn sinh lực địch và là sự kiện tầm vóc của Liên khu 5.

Theo bà Lịch, chiến thắng Đak Pơ đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.

Trong khi đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là một trận vận động phục kích lớn, dũng cảm và linh hoạt. Tận dụng được yếu tố bất ngờ, sử dụng lực lượng hiệu quả cao.

Các đơn vị quân đội thuộc Quân khu V dâng vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận Đak Pơ - Ảnh: S.T.

Các đơn vị quân đội thuộc Quân khu V dâng vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận Đak Pơ - Ảnh: S.T.

"Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với đó là các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân du kích.

Các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và nhân dân đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên chiến thắng lịch sử" - bà Lịch chia sẻ.

Tiết mục dàn dựng minh họa các tội ác của thực dân Pháp đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại lễ kỷ niệm - Ảnh: T.H.G.L

Tiết mục dàn dựng minh họa các tội ác của thực dân Pháp đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại lễ kỷ niệm - Ảnh: T.H.G.L

Gợi lại bối cảnh trận Đak Pơ, thiếu tướng Cao Phi Hùng - phó tư lệnh Quân khu V - cho hay sau trận Điện Biên Phủ, quân Pháp ở Tây Nguyên xuống tinh thần, tổ chức co cụm phòng thủ.

Pháp có ý định đưa Binh đoàn cơ động 100 ở An Khê theo đường 19 rút về hợp quân với Binh đoàn cơ động 42 tổ chức phòng thủ Pleiku.

Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Liên khu V đã chỉ đạo Trung đoàn 96 tổ chức phục kích đánh tiêu diệt Binh đoàn 100 trên đường rút chạy trên quốc lộ 19 trước khi kịp hội quân với Binh đoàn 42.

Đây là lần đầu tiên trên chiến trường Liên khu V một trung đoàn mới thành lập đã đánh tiêu diệt gọn một binh đoàn tinh nhuệ quân Pháp.

Cựu binh trận Đak Pơ rưng rưng nhớ về đồng đội

Ông Thái Diệp - cựu chiến binh Trung đoàn 96 tham gia trận Đak Pơ - nhớ lại chỉ sau 7 giờ chiến đấu, 700 lính Pháp chết và bị thương, 1.200 lính bị bắt sống. Trong số quân địch bị bắt có đại tá chỉ huy Barroux cùng toàn bộ ban tham mưu Binh đoàn 100.

Sau trận đánh, quân ta thu giữ 375 xe, 20 đại bác và 1.000 súng các loại, phá hủy nhiều xe pháo. Dù vậy, đánh đổi cho chiến thắng này, 147 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 96 và các đơn vị đã anh dũng hy sinh.

Những cựu chiến binh năm xưa tìm về thắp nhang cho đồng đội tại buổi lễ tưởng niệm - Ảnh: S.T.

Những cựu chiến binh năm xưa tìm về thắp nhang cho đồng đội tại buổi lễ tưởng niệm - Ảnh: S.T.

Đôi mắt ông Thái Diệp rưng rưng, bảo những ngày này luôn bồi hồi xúc động tưởng nhớ đồng chí đồng đội. Ông nói những cựu binh trực tiếp tham gia trận chiến đến nay không còn nhiều. Do đó, ông cảm thấy may mắn khi còn sống để chứng kiến sự đổi thay của bà con trên mảnh đất chiến trường năm xưa.

Chênh lệch lực lượng hai bên là 1:5

Theo đánh giá của các nhà quân sự, đây là trận đánh diễn ra chớp nhoáng trong thời gian ngắn với chênh lệch lực lượng ta - địch là 1:5. Dù có sự chênh lệch lớn về lực lượng và trang bị, Quân đội nhân dân Việt Nam đã gây cho lực lượng Pháp những thiệt hại nặng nề.

Trận đánh này được coi là chiến thắng lớn thứ 2 sau trận Điện Biên Phủ, tạo thêm sức ép buộc Pháp ký hiệp định Geneve, sớm triệt thoái khỏi Việt Nam.

Với tính chất trận đánh tiêu diệt quân địch đang trên đường rút chạy, đây được coi là trận giao thông chiến lớn nhất trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tái hiện 9 năm kháng chiến chống Pháp kể từ ngày Toàn quốc kháng chiếnTái hiện 9 năm kháng chiến chống Pháp kể từ ngày Toàn quốc kháng chiến

TTO - 9 năm kháng chiến chống Pháp tại thủ đô gió ngàn Việt Bắc cũng như những tháng ngày Hà Nội ‘quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh’ đang được tái hiện sống động với nhiều hiện vật gốc tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia ở Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên