11/09/2012 08:08 GMT+7

Phát hiện 38 bản phác thảo của bộ đội VN thời kháng chiến

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Ngày 10-9, Trung tâm thông tin về liệt sĩ MARIN cho biết ông Derrill de Heer, đại diện cho nhóm thực hiện dự án “Liệt sĩ VN hi sinh” của Đại học Tổng hợp New South Wales kết hợp với Học viện Quốc phòng Úc, vừa trao cho trung tâm 38 bản vẽ phác thảo được cho là của bộ đội VN.

Tài liệu của Úc cho biết ngày 18-8-1966 tại khu vực Long Tân (nay là ấp Phước Hưng, xã Long Tân, phía nam TP Vũng Tàu) đã diễn ra một trận giao chiến lớn. Sau trận chiến, lính Úc đã thu được nhiều tài liệu của các chiến sĩ quân giải phóng VN, trong đó có 38 bản vẽ phác thảo. Đó là những bức phác thảo bằng chì, vẽ cảnh sinh hoạt, tranh cổ động, cảnh họp chi bộ, pha trà, đánh máy, bắn súng...

Hiện 38 bản phác thảo đang được nhóm ông Derrill de Heer lưu giữ. Ông mong muốn tìm lại tác giả các bức vẽ (nếu còn sống) hoặc thân nhân để trao trả.

Trung tâm MARIN thành lập tháng 3-2007 chuyên cung cấp và tư vấn thông tin liên quan đến phần mộ, nơi hi sinh của liệt sĩ. Tính đến tháng 8-2012, trung tâm đã tập hợp và cung cấp danh sách hơn 800.000 liệt sĩ có nơi hi sinh và trường hợp hi sinh, danh sách hơn 300.000 liệt sĩ có phần mộ tại trang web www.nhantimdongdoi.org.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên