03/12/2020 19:35 GMT+7

7 người Đồng Nai tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 đều âm tính

A LỘC
A LỘC

TTO - Toàn bộ 7 người Đồng Nai tiếp xúc trực tiếp (F1) với nam tiếp viên hàng không (bệnh nhân 1342) và giáo viên dạy tiếng Anh (bệnh nhân 1347) đều âm tính với virus gây bệnh COVID-19.

7 người Đồng Nai tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 đều âm tính - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho một trường hợp đang cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (huyện Long Thành, Đồng Nai) - Ảnh: HOÀN LÊ

Ngày 3-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai xác nhận cả 7 trường hợp F1 của hai bệnh nhân 1342 và 1347 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, sau khi Bộ Y tế công bố 2 ca bệnh trên, ngành y tế Đồng Nai đã rà soát, truy vết các F1. Qua đó xác định 5 người chung phòng thi ngoại ngữ với bệnh nhân 1342 và 2 người là nhân viên quán cà phê Highland (TP.HCM) có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 1347.

Cả 7 F1 trên nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, lực lượng chức năng Đồng Nai cũng xác định khoảng 200 trường hợp F2 khác trên địa bàn.

Hiện 7 trường hợp F1 trên vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, dự kiến ngày 6-12 sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Riêng đối với các trường hợp F2 được xác định là an toàn nên sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Đến nay, Bệnh viện Phổi Đồng Nai đang quản lý 52 trường hợp, 3 ca trong đó dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là những công dân Việt Nam từ Pháp nhập cảnh vào Đồng Nai ngày 30-11 và được cách ly từ đầu tại Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (huyện Long Thành).

Qua điều tra, xác minh có 71 trường hợp là F1 từ 3 ca dương tính trên. Trong đó 29 trường hợp F1 được đưa qua phòng cách ly dự trữ của Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, 42 trường hợp được chuyển về Bệnh viện Phổi theo dõi.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị khởi tố bị can tiếp viên hàng không gây lây lan COVID-19 Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị khởi tố bị can tiếp viên hàng không gây lây lan COVID-19

TTO - Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống COVID-19 chiều 3-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Công an TP khởi tố bị can là bệnh nhân 1342 về hành vi vi phạm quy định cách ly, làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên