Biểu tình chống tân tổng thống VenezuelaNicolas Maduro trở thành tổng thống Venezuela
![]() |
Những người ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập Capriles biểu tình đòi Ủy ban Bầu cử kiểm phiếu lại - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, chính quyền Venezuela cáo buộc trong số 7 người chết có 2 người bị những người ủng hộ đảng đối lập bắn chết khi họ đang ăn mừng chiến thắng của ông Maduro ở thủ đô Caracas. “Những kẻ đã kêu gọi bạo lực, đã phớt lờ hiến pháp phải chịu trách nhiệm” - ông Maduro giận dữ nói.
Tân tổng thống cáo buộc phe đối lập muốn tổ chức một cuộc đảo chính. Nhà chức trách cho biết trong số hơn 60 người bị thương có một phụ nữ suýt bị đốt chết. Cảnh sát thủ đô Caracas đã bắt giữ tổng cộng 170 người. Tuy nhiên, trái ngược với sự hỗn loạn ở thủ đô, các cuộc biểu tình của phe đối lập ở những thành phố lớn khác trên cả nước diễn ra êm ả.
Mới đây, ông Maduro tuyên bố sẽ không cho phép phe đối lập tổ chức biểu tình ở Caracas trong hôm nay 17-4. Nhà lãnh đạo đối lập Henrique Capriles cũng đã ra lệnh ngừng triển khai cuộc biểu tình. Tuy nhiên ông cáo buộc “các phần tử chính phủ” đã xâm nhập cuộc biểu tình của phe đối lập để gây rối loạn rồi đổ tội cho đối lập.
Dù vậy, ông Capriles cũng kêu gọi chính phủ đối thoại với phe đối lập để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra. “Cho đến giờ, tôi vẫn chưa nghe thấy ông Maduro đưa ra một giải pháp nào để xử lý vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt” - ông Caprile chỉ trích.
Thứ sáu 19-4, ông Maduro sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức để hoàn thành nhiệm kỳ sáu năm của nhà cố lãnh đạo Hugo Chavez. Nhiệm kỳ này bắt đầu từ ngày 10-1-2013.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận