13/09/2016 19:25 GMT+7

​7 người bị thương, 280 nhà bị hư hại do bão số 4

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Theo thống kê của văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đến cuối ngày 13-9 tại các địa phương ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 không có thương vong về người.

Tuy nhiên, lốc xoáy do bão số 4 gây ra tại Quảng Trị đã làm 7 người bị thương.

Riêng tại Quảng Ngãi, cơ quan chức năng ghi nhận xảy ra một trường hợp tử vong do tai nạn lao động trong thời điểm bão ảnh hưởng.

Cụ thể lúc 2g ngày 13-9, ông Nguyễn Hùng (42 tuổi) ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ra hồ nuôi tôm quay máy sục khí. Gió mạnh đã làm áo mưa của ông Hùng quấn vào máy khiến ông Hùng tử vong.

Về tài sản, bão số 4 làm chìm 4 tàu (Đà Nẵng 2 tàu, Quảng Ngãi 2 tàu); mắc cạn 2 tàu (tàu vận tải Bình Dương 288 và Quảng Ngãi 01). Bão làm sập, đổ 5 nhà tại Quảng Ngãi; làm hư hỏng, tốc mái 275 nhà (Quảng Trị 153 nhà, Quảng Bình 120 nhà, Quảng Ngãi 1 nhà, Đà Nẵng 1 nhà); ngập 175 nhà dân (Đà Nẵng 145 nhà, Huế 25 nhà, Quảng Ngãi 5 nhà); gãy đổ 155 cây xanh; ngập úng 615ha lúa và hoa màu (Quảng Trị 298ha, Quảng Ngãi 175ha, Đà Nẵng 142ha); sạt lở 450m đường giao thông.

Chiều 13-9, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã ban hành công điện đề nghị các cơ quan liên quan chủ động ứng phó với siêu bão Meranti có sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 được dự báo đi vào đông bắc Biển Đông từ sáng 14-9.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão số 4 Quảng Trị