23/12/2019 11:36 GMT+7

69 xe hơi lao vào chất chồng lên nhau, 51 người bị thương

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Những hình ảnh chụp tại hiện trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục chiếc xe hơi chồng chất trong một khu vực lớn, cửa kính và phần thân nhiều xe vỡ nát...

69 xe hơi lao vào chất chồng lên nhau, 51 người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn dây chuyền khiến 69 chiếc xe hơi lao vào nhau ngày 22-12 tại hạt York, bang Virginia - Ảnh: AP

69 chiếc xe hơi đã lao vào, chất chồng lên nhau trong vụ tai nạn dây chuyền xảy ra sáng 22-12 trên một tuyến đường liên bang ở gần thành phố Williamsburg, bang Virginia (Mỹ).

Hãng tin AP dẫn lời cảnh sát trưởng bang Virginia, bà Michelle Anaya, vụ tai nạn xảy ra ngay trước 8h sáng 22-12 giờ địa phương trên tuyến xa lộ liên tiểu bang 64 (Interstate 64) tại hạt York, gần thành phố Williamsburg, bang Virginia.

Rất may đã không có ai thiệt mạng trong vụ việc. Tuy nhiên vụ tai nạn liên hoàn đã khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ trong khi chờ lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường và mở lại mọi làn đường lưu thông trên xa lộ.

69 xe hơi lao vào chất chồng lên nhau, 51 người bị thương - Ảnh 2.

Một người trèo qua mấy chiếc xe hơi gặp nạn tại hiện trường tai nạn - Ảnh: AP

Hiện nhà chức trách chưa biết nguyên nhân gây tai nạn, song theo bà Anaya, sương mù dày đặc và đường trơn trượt vì băng tuyết là những nguyên nhân đáng kể có thể gây ra sự cố.

Những hình ảnh chụp tại hiện trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, hàng chục chiếc xe hơi chồng chất trong một khu vực lớn, cửa kính và phần thân nhiều xe vỡ nát, xe cứu hộ đang nỗ lực khắc phục sự cố.

Video hiện trường vụ tai nạn liên hoàn làm 69 xe hơi đâm vào nhau - Nguồn: AP

Anh Ivan Levy, một nhân chứng tại hiện trường, kể với Hãng tin AP rằng anh và vợ đều đang di chuyển trên hai xe khác nhau về phía thành phố Williamsburg để làm việc vào cùng khoảng thời gian xảy ra tai nạn.

Anh Levy nói đã cho xe chạy chậm lại khi thấy sương mù quá dày và rồi trông thấy trước mắt các xe đâm dúi dụi lên nhau. Tài xế này may mắn dừng kịp xe, nhưng khi đó anh nhận được điện thoại vợ thì biết chị cũng là một trong những người đang kẹt trong các xe gặp nạn. Vợ anh không bị thương nặng nhưng đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

69 xe hơi lao vào chất chồng lên nhau, 51 người bị thương - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AP

69 xe hơi lao vào chất chồng lên nhau, 51 người bị thương - Ảnh 5.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AP

69 xe hơi lao vào chất chồng lên nhau, 51 người bị thương - Ảnh 6.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AP

69 xe hơi lao vào chất chồng lên nhau, 51 người bị thương - Ảnh 7.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AP

Tới chiều 22-12 giờ địa phương đã có 69 chiếc ôtô gặp nạn trong sự cố giao thông và 51 người được điều trị hoặc đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên theo bà Anaya, những thống kê này liên tục thay đổi.

Trong khi đó theo lực lượng cứu hỏa hạt York, trong số những người bị thương có hai người tình trạng nghiêm trọng, 11 người bị thương nặng nhưng không đe dọa tính mạng.

Cũng theo bà Anaya, sau vụ tai nạn dây chuyền lớn này, một vụ tai nạn khác liên quan tới 8 chiếc ôtô cũng đã xảy ra trên cùng tuyến xa lộ liên bang 64 nhưng ở chiều ngược lại. Hiện chưa rõ có ai bị thương trong vụ tai nạn đó không.

Khởi tố vụ án nữ tài xế xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn Khởi tố vụ án nữ tài xế xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn

TTO - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án nữ tài xế xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại chân cầu vượt ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên