05/12/2020 11:54 GMT+7

67 tỉ USD tiền mặt 'mất tích' ở Anh

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Các nhà lập pháp Anh cho biết có 50 tỉ bảng Anh (hơn 67 tỉ USD) đã biến mất khỏi lưu thông mà không có một lời giải thích và đang yêu cầu ngân hàng trung ương điều tra làm rõ.

67 tỉ USD tiền mặt mất tích ở Anh - Ảnh 1.

Tờ 50 bảng Anh - Ảnh: CTV News/Shutterstock

Ngày 4-12, một nhóm nhà lập pháp Anh cho biết khoảng 50 tỉ bảng Anh (tương đương 67,4 tỉ USD) tiền mặt đã "mất tích" và thúc giục Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England) điều tra vụ việc này, theo Đài CNN.

Bà Meg Hillier, chủ tịch Ủy ban các tài khoản công (PAC) tại Hạ viện Anh, nói rằng số tiền này "đã bị cất giấu ở nơi nào đó mà Ngân hàng Trung ương Anh không biết ở đâu, do ai giữ, và vì mục đích gì".

Bà nhấn mạnh Ngân hàng Trung ương Anh "cần quan tâm hơn tới chuyện 50 tỉ bảng Anh đang nằm ở nơi đâu".

Ngân hàng Trung ương Anh đã đáp trả ngay. "Các thành viên của công chúng không có nghĩa vụ phải giải thích với chúng tôi tại sao họ muốn giữ tiền mặt. Điều này có nghĩa là số tiền mặt đó không hề biến mất" - một người phát ngôn của Ngân hàng Trung ương Anh nói và cho biết họ sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu tiền mặt của người dân.

Một báo cáo năm 2018 của Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS, Thụy Sĩ) chỉ ra mặc dù việc thanh toán trực tuyến có xu hướng tăng, nhu cầu tích trữ tiền mặt đã tăng lên ở hầu hết quốc gia có nền kinh tế phát triển kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Báo cáo giải thích xu hướng này một phần là do lãi suất thấp hơn khiến lãi gửi ngân hàng giảm đi.

"Chúng tôi nhận thấy việc tăng sử dụng tiền mặt là cách để cất giữ giá trị, trái ngược với các mục đích giao dịch" - Sarah John, nhân viên Ngân hàng Trung ương Anh, nói trước Ủy ban các tài khoản công (PAC) hồi tháng 10.

Theo Đài CNN, nhiều người đã tích trữ tiền mặt thậm chí nhiều hơn tại nhà do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Dù các giao dịch ngày càng hạn chế tiền mặt, số lượng tiền giấy lưu thông tại Anh đã đạt mức cao kỷ lục tới 4,4 tỉ tờ hồi tháng 7, với tổng giá trị là 76,5 tỉ bảng Anh (103 tỉ USD), theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán quốc gia Anh (NAO).

Ngân hàng Trung ương Anh ước tính khoảng 20-24% giá trị tiền mặt đang lưu thông được sử dụng trong các giao dịch tiền mặt, trong khi khoảng 5% được các hộ gia đình Anh giữ dưới dạng tiền tiết kiệm.

Lãnh đạo Hong Kong phải giữ ‘cả đống tiền mặt’ ở nhà vì Mỹ trừng phạt Lãnh đạo Hong Kong phải giữ ‘cả đống tiền mặt’ ở nhà vì Mỹ trừng phạt

TTO - Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết bà đang giữ “cả đống tiền mặt” ở nhà vì không có tài khoản ngân hàng, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt lên bà và nhiều quan chức khác.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên