19/07/2017 12:09 GMT+7

6.191 tỉ đồng cấp nước ngọt cho hơn 207.000 hộ dân Bến Tre

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Công trình xây dựng 8 cống ngăn triều, trong đó một số cống được kết hợp xây dựng với âu thuyền cho tàu bè lưu thông và xây cầu cho xe qua lại. Dự án có tổng mức đầu tư 6.191 tỉ đồng.

Mô hình cống kết hợp với xây dựng cầu cho xe lưu thông và âu thuyền cho tàu, sà lan đi lại trên sông
Mô hình cống kết hợp với xây dựng cầu cho xe lưu thông và âu thuyền cho tàu, sà lan đi lại trên sông

Theo ông Lê Quang Đức - Phó giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9 (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), dự án “Quản lý nước Bến Tre” sẽ được triển khai để cung cấp nước ngọt cho 207.275 hộ dân. 

Dự án giúp ngăn triều cường và ứng phó với nước biển dâng; kiểm soát mặn tưới tiêu cho 204.270 hecta diện tích đất thuộc 9 huyện của TP tỉnh Bến Tre; chủ động lấy nước, tiêu nước, lấy phù sa, rửa phèn phục vụ sản xuất nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản cho khoảng 110.442 hecta đất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.

Theo đó, công trình xây dựng 8 cống ngăn triều, trong đó một số cống được kết hợp xây dựng với âu thuyền cho tàu bè lưu thông và xây cầu cho xe qua lại. Xây dựng một trạm bơm nước có công suất 72.000 m3/giờ. Lắp đặt 56 trạm quan trắc và đo mực nước và độ mặn nước tự động.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.191 tỉ đồng, trong đó chi phí đền bù giải tỏa 112,9 tỉ đồng.

Trước đó ngày 18-7, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ký với Chính phủ nước Việt Nam Hiệp định vốn vay ODA cho Dự án “Quản lý nước Bến Tre” với giá trị khoản vay là 24,257 tỉ Yên.

Dự kiến tháng 9-2017 tổ chức đấu thầu quốc tế, tháng 5-2018 thi công và hoàn thành vào tháng 10-2022.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên