![]() |
| Tài xế chở nước thuê từ Tiền Giang về Bến Tre giao cho Công ty Thế Giới Việt - Ảnh: V.Tr. |
Ngày 9-3, bà Nguyễn Thị Diễm Phượng (tổng giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre) cho biết nguồn nước máy cấp cho khoảng 60.000 hộ dân tại TP Bến Tre và các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, khu công nghiệp Giao Long, khu công nghiệp An Hiệp trong ngày mặn tới 1,6g/lít (trong khi mức tối đa theo quy định của Bộ y tế là 0,3g/lít) , cao hơn tuần trước tới 0,4g/lít.
Theo bà Phượng, nguyên nhân độ mặn trong nước máy tại Bến Tre tăng cao là do nguồn nước thô lấy tại rạch Cái Cỏ ở huyện Châu Thành bị mặn bất thường.
Tuần trước nước ở đây chỉ mặn khoảng 0,5g/lít nhưng hiện tại đã tăng lên 1,2g/lít.
Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre bơm nước từ Cái Cỏ về hòa với nước lấy tại khu vực nhà máy nước Sơn Đông đang bị mặn hơn 2g/lít rồi xử lý cấp cho dân nên buộc phải chấp nhận độ mặn như thế.
Hiện công ty đang khẩn trương thi công máy bơm, đường ống để bơm nước từ Cái Cỏ về nhà máy nước Sơn Đông xử lý rồi cấp cho dân sử dụng chứ không lấy nước tại nhà máy nữa.
Dự kiến khoảng hai tuần nữa nước máy ở Bến Tre mới bớt mặn nhưng sẽ khó thấp hơn 1g/lít.
Do nước máy quá mặn nên nhiều doanh nghiệp, bệnh viện, khách sạn ở Bến Tre đề nghị Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre xử lý riêng nước có độ mặn khoảng 1g/lít rồi chở bằng xe bồn cung cấp hằng ngày như: khách sạn Hàm Luông, khách sạn Việt Úc, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, các DN chế biến thực phẩm và dừa…
Riêng Công ty Thế Giới Việt tại khu công nghiệp Giao Long phải sang Tiền Giang chở 300m3 nước máy/ngày và mua thêm nước đã khử mặn tại các DN sản xuất nước đóng chai để duy trì sản xuất các sản phẩm từ dừa xuất khẩu.
Rất nhiều DN phải mua máy khử mặn về xử lý nước máy vì không tìm được nguồn cung cấp nước ngọt.
![]() |
| Xe tải chở nước máy từ Tiền Giang về Công ty Thế Giới Việt tại khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre suốt 24/24 giờ - Ảnh: V.Tr. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận