14/01/2021 15:31 GMT+7

60.000 chú ong thợ tạo nên tượng nữ hoàng Ai Cập bằng sáp

MINH HẢI (theo Bored Panda)
MINH HẢI (theo Bored Panda)

TTO - Nhà sáng tạo nghệ thuật người Slovakia Tomáš Libertíny đã ‘phối hợp’ cùng hàng chục nghìn chú ong thợ trong hai năm qua để tạo nên tượng nữ hoàng Ai Cập và nhiều tác phẩm khác bằng sáp ong.

60.000 chú ong thợ tạo nên tượng nữ hoàng Ai Cập bằng sáp - Ảnh 1.

Tác phẩm có giá gần 50.000 USD - Ảnh: Tomáš Libertíny / Studio Libertiny

Nhà sáng tạo nghệ thuật Tomáš Libertíny là một nghệ sĩ người Slovakia hiện đang sống và làm việc tại Rotterdam, Hà Lan.

Nghệ sĩ này nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật làm toát lên vẻ đẹp, sự sáng tạo tự nhiên của thiên nhiên và khơi gợi những câu hỏi tiềm ẩn trong tâm trí con người cũng như cho thấy mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

60.000 chú ong thợ tạo nên tượng nữ hoàng Ai Cập bằng sáp - Ảnh 2.

Tượng bán thân nữ hoàng Ai Cập Nefertiti hoàn toàn bằng sáp ong tự nhiên - Ảnh: Tomáš Libertíny / Studio Libertiny

Trong 2 năm qua, Libertíny thực hiện một trong những dự án mới nhất của mình: tượng bán thân của nữ hoàng Ai Cập Nefertiti mà ông gọi là Eternity.

Thay vì đi theo con đường truyền thống là sử dụng các vật liệu thông thường để điêu khắc như đất sét hoặc kim loại, ông chọn sáp ong.

Nhưng đó không phải là sáp ong đã qua xử lý mà là hoàn toàn tự nhiên và do chính những chú ong tạo thành bức tượng.

60.000 chú ong thợ tạo nên tượng nữ hoàng Ai Cập bằng sáp - Ảnh 3.

Khung kim loại 3D tượng bán thân của nữ hoàng Ai Cập Nefertiti được kết nối chi tiết, đảm bảo các chú ong sẽ xây tổ theo đúng ý đồ của nhà sáng tạo - Ảnh: Tomáš Libertíny / Studio Libertiny

Để có bức tượng độc đáo này, Tomáš Libertíny sử dụng những sợi dây kim loại tạo tác một mô hình 3D tượng bán thân của nữ hoàng Ai Cập Nefertiti.

Sau đó, ông đặt mô hình này vào trong một hộp kín có kết nối với đường ống ra bên ngoài Studio Libertiny của mình.

60.000 chú ong thợ tạo nên tượng nữ hoàng Ai Cập bằng sáp - Ảnh 4.

60.000 chú ong thợ đã 'miệt mài' làm việc trong 2 năm - Ảnh: Tomáš Libertíny / Studio Libertiny

Tại đây, Tomáš Libertíny nuôi khoảng 60.000 chú ong. Những chú ong này kiếm phấn hoa xung quanh khu vườn rồi theo đường ống vào làm tổ bên trong hộp kín - nơi đặt mô hình tượng.

Quá trình bắt đầu từ mùa hè năm 2019 và đến cuối năm 2020, bức tượng bán thân mới được hoàn thành.

Bên cạnh bức tượng này, Tomáš Libertíny cũng tạo nên nhiều tác phẩm khác và hiện được trưng bày trong Phòng trưng bày Rademakers ở Amsterdam.

60.000 chú ong thợ tạo nên tượng nữ hoàng Ai Cập bằng sáp - Ảnh 5.

Một bình hoa cũng được những chú ong thợ tạo nên - Ảnh: Tomáš Libertíny / Studio Libertiny

Chia sẻ trước truyền thông, nhà sáng tạo Libertíny nói rằng "các tác phẩm này là minh chứng cho sức mạnh vượt thời gian của "mẹ thiên nhiên"".

Bức tượng nữ hoàng Ai Cập bằng sáp ong cũng đang được chào bán với giá gần 50.000 USD.

Tượng sáp vĩ nhân... Tượng sáp vĩ nhân... 'nhìn hết hồn'!

TTO - Triển lãm tượng sáp của nhà điêu khắc Arlindo Armacollo tại Brazil đã thu hút nhiều sự chú ý vì các nhân vật sở hữu ngoại hình 'kinh dị', gây hoang mang cho người xem.

MINH HẢI (theo Bored Panda)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên