
Một số KOL, quản trị viên mạng xã hội có lượng tương tác lớn có mặt tại sự kiện - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 19-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối 60 KOL (người có sức ảnh hưởng) và quản trị viên trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh.
KOL, quản trị viên mạng xã hội định hình nhận thức, dẫn dắt dư luận
Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nói rằng các KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên mạng xã hội đang trở thành lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức, dẫn dắt dư luận, thúc đẩy sáng tạo.
Họ là gương mặt đại diện cho những xu hướng mới và là đại sứ số, góp phần vào sự phát triển quê hương, đất nước.
Dù vậy vẫn còn một số KOL phát ngôn thiếu cân nhắc, đăng tải nội dung phản cảm, chưa phù hợp văn hóa, thuần phong mỹ tục. Thậm chí đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng gây hiểu nhầm trong dư luận, làm ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
Do đó cần thiết định hướng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi KOL, quản trị viên để tăng cường ảnh hưởng tích cực, tránh tác động tiêu cực.

Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Theo ông Bùi Huy Phúc - Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, các KOL, với sức ảnh hưởng rộng lớn, có thể truyền cảm hứng, tạo xu hướng và dẫn dắt người theo dõi trải nghiệm, khám phá các nét đẹp văn hóa, du lịch, ẩm thực địa phương…
Nhiều trang, nhóm cộng đồng các tỉnh thành đã thực sự trở thành các kênh thông tin không chính thức, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp.
Nhưng vẫn còn đó những KOL, quản trị viên chạy theo trào lưu ngắn hạn, đưa thông tin thiếu chiều sâu, sai lệch, chưa được kiểm chứng với mục đích câu view, lan tỏa giá trị tiêu cực, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng trước thông tin xấu độc
Bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, khẳng định các KOL, quản trị viên mạng xã hội có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, lan tỏa thông tin tốt đẹp, xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
Nhưng qua theo dõi, cơ quan này cũng ghi nhận những KOL vi phạm khi đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung xấu độc, bị cơ quan chức năng xử lý. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng từ ngày 1-7 tới nay, tại địa bàn tỉnh đã phát hiện 13 trường hợp phát tán thông tin tiêu cực, sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận.
Bà Ly chia sẻ với các KOL, các quản trị viên nguyên tắc khi tham gia mạng xã hội là phải thông tin trung thực, biết kiểm chứng và chịu trách nhiệm trước thông tin đăng tải. Đặc biệt, lan tỏa những giá trị tích cực. Phải là tấm lá chắn bảo vệ cộng đồng khỏi thông tin xấu độc, hủ tục, mê tín dị đoan.
Ký cam kết xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh
Tại sự kiện, 60 KOL đã ký cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trên không gian mạng với các nội dung chính là: Không xây dựng các nội dung tiêu cực, lệch lạc. Chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng phát hiện, tố giác tội phạm. Không cung cấp, phát tán thông tin xuyên tạc, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin mê tín dị đoan, bạo lực, dâm ô.
Không cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc bị cấm lưu hành. Không quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ cấm. Thực hiện việc khai báo và có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận