08/08/2022 21:29 GMT+7

6 tháng từ chối xem xét cấp phép thành lập mới 14 cơ quan báo chí

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép thành lập mới 2 cơ quan báo chí (loại hình báo in) trực thuộc cơ sở giáo dục đại học; từ chối xem xét cấp phép thành lập mới đối với 14 trường hợp.

6 tháng từ chối xem xét cấp phép thành lập mới 14 cơ quan báo chí - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: HOÀNG HOÀNG

Thông tin được đưa ra trong báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản năm 2022 do Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chiều 8-8 tại Hà Nội.

Theo báo cáo, bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực tuyên truyền, thông tin hữu ích của báo chí thì 6 tháng qua Bộ Thông tin và truyền thông đã ban hành 11 quyết định xử lý vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí (loại hình điện tử) đối với 2 tạp chí trong thời hạn 3 tháng; 

Yêu cầu 4 cơ quan báo chí dừng hoạt động 5 chuyên trang để rà soát, chấn chỉnh hoạt động, 4 cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động liên quan đến việc liên kết sản xuất nội dung, chấm dứt việc cho đơn vị hợp tác, trang thông tin điện tử tổng hợp dẫn lại tin, bài.

Với ngành xuất bản, 6 tháng đầu năm, Cục Xuất bản, in và phát hành xử lý 7 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung với các hình thức: yêu cầu tái bản phải sửa chữa (2 xuất bản phẩm); sửa chữa lỗi sai trước khi phát hành (4 xuất bản phẩm); yêu cầu thẩm định nội dung (1 xuất bản phẩm).

Tuy vậy, ngành xuất bản được đánh giá là đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khôi phục lại quy trình xuất bản bị gián đoạn trong khoảng thời gian dài do dịch COVID-19, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Các nhà xuất bản đã thực hiện xuất bản 21.027 xuất bản phẩm với 361.143.213 bản (tăng 3,1% về xuất bản phẩm, tăng 5,5% về bản).

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - nhấn mạnh một số kết quả, dấu ấn quan trọng, nổi bật của công tác báo chí, xuất bản những tháng qua.

Đồng thời ông cảnh báo một số mặt hạn chế như tình trạng cơ quan báo chí có biểu hiện "chạy" theo mạng xã hội, khai thác quá đà thông tin, đặt tít câu view, tình trạng "báo hóa" các tạp chí điện tử, "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí…

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông - cho biết bộ đã trình Chính phủ đề án quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2025. Dự kiến trong tháng này Thủ tướng Chính phủ sẽ ký.

Ông Tuấn cũng cho biết tin vui với các cơ quan báo chí là hiện nay Chính phủ đã tăng đặt hàng tuyên truyền với các cơ quan báo chí lên 20%.

Để nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong việc quản lý các cơ quan báo chí, ông Tuấn cho biết từ nay việc xử lý sai phạm của cơ quan báo chí sẽ gắn liền với cơ quan chủ quản. Trước đây cơ quan chủ quản bị xử phạt nhẹ hơn trong các vi phạm của cơ quan báo chí nhưng từ nay sẽ xử lý gần như tương đương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy: Báo chí góp phần nói lên khát vọng của nhân dân TP Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy: Báo chí góp phần nói lên khát vọng của nhân dân TP

TTO - Chia sẻ tại lễ khen thưởng bổ sung các tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia ở TP.HCM, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê mong muốn đội ngũ báo chí chính thống cần nói lên được khát vọng của nhân dân TP, bảo vệ nền tư tưởng.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên