
Bị cáo Võ Hoài Phương (bìa trái) cùng 2 đồng phạm chế xăng giả, tại tòa - Ảnh: Đ.H.
Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tuyên phạt Võ Hoài Phương (sinh năm 1984) 7 năm tù. Hai bị cáo đồng phạm - là nhân viên của Phương là Nguyễn Phúc Hoàng (sinh năm 1994) và Trần Văn Hiếu (sinh năm 1975) lần lượt lãnh mức án 6 năm 6 tháng tù và 6 năm tù. Cả ba cùng bị xét xử về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Hồ sơ vụ án thể hiện từ tháng 1 đến tháng 6-2022, Võ Hoài Phương - giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Gia Khiêm (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - đã chỉ đạo và cho công thức để hai nhân viên của mình pha chế, sản xuất xăng giả. Địa điểm pha chế xăng giả ngay tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu, ở phường Hắc Dịch, TP Phú Mỹ.
Kết quả điều tra thể hiện trong khoảng thời gian trên, Phương cùng hai đồng phạm đã nhận hơn 11 triệu lít dầu DO, dầu KO, xăng E5, xăng RON 95, và hơn 1.750 tấn toluen để pha chế, sản xuất xăng giả.
Tại thời điểm bị lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt quả tang vào đêm 18-6-2022, trong cửa hàng xăng dầu nói trên và các xe bồn chứa gần 54.000 lít xăng giả, trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.
Chiêu thức sản xuất xăng giả của Phương là làm hầm chứa, đường ống, máy bơm chìm dưới đất. Sau đó trộn hóa chất toluen cùng với xăng E5, chất tạo màu để tạo ra xăng RON 95 giả và bán ra thị trường.
Tỉ lệ pha trộn để sản xuất xăng giả được Phương nhắn tin cho Hoàng, Hiếu biết và làm theo từng mẻ một mà không có công thức cố định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận