07/07/2014 08:49 GMT+7

6 năm mới hoàn thành đoạn đường 13,7 km

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ngày 6-7, đoạn đường quốc lộ 1 từ TP Đông Hà đến TX Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đã chính thức đưa vào hoạt động cùng với một trạm thu phí.

EfqAQ3PA.jpgPhóng to
Hạng mục cây xanh trên đoạn đường này chưa biết đến bao giờ thì sẽ làm xong. Ảnh: Quốc Nam

Bộ GTVT yêu cầu giao mặt bằng trước tháng 11Làm ẩu, chậm là có tội với dân

Đây là đoạn đường thuộc dự án mở rộng QL1 có chiều dài 13,7km do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (Quảng Bình) trúng thầu đầu tư theo hình thức BOT, với mức đầu tư dự toán ban đầu là hơn 600 tỉ đồng, khởi công từ năm 2008 và dự kiến hoàn thành trong năm 2010.

Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, tổng mức đầu tư thực tế của tuyến đường lên đến trên 1.000 tỷ đồng và gần sáu năm sau (2014) mới xây dựng xong.

Tháng 3-2013, dự án này đã bị phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu “điển hình” về sự trì trệ.

Thời điểm đó, chủ đầu tư đã cam kết sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013, nhưng đến tháng 7-2014 mới xong.

Trả lời về sự chậm trễ này, đại diện công ty Trường Thịnh nói do những tháng cuối năm 2013 mưa bão liên tục nên tiến độ bị chậm.

Theo hợp đồng BOT, đoạn đường này sẽ thu phí trong thời gian 19 năm 8 tháng. Công ty Trường Thịnh cho biết hiện tuyến đường này đã hoàn thành các hạng mục chính; riêng những hạng mục phụ như vỉa hè, cây xanh thì Bộ GTVT cho phép tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên