6 hồ chứa ở TP.HCM giữ mực nước thấp để phòng lũ

UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án tích nước đối với các hồ chứa nước năm 2026. Trong đó 6 hồ được giữ mực nước thấp hơn mức quy định theo quy trình vận hành, để dành dung tích phòng lũ, chống ngập hạ du.

6 hồ chứa ở TP.HCM được giữ nước thấp để phòng lũ - Ảnh 1.

Hồ chứa nước Gia Hoét I (xã Bình Giã, TP.HCM) - Ảnh: A.B.

Theo UBND TP.HCM, 6 hồ gồm Sông Ray, Đá Đen, Sông Hỏa, Châu Pha, Suối Các và Minh Đạm sẽ tích nước thấp hơn "đường phòng phá hoại" theo quy trình vận hành.

Có thể hiểu "đường phòng phá hoại" là giới hạn mực nước được xác định trong quy trình vận hành của hồ. Việc giữ mực nước thấp hơn giới hạn này giúp công trình có dung tích để phòng lũ, đồng thời bảo đảm yêu cầu cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và hạn chế ngập ở khu vực hạ du khi vận hành điều tiết nước.

Mực nước được khống chế theo từng thời điểm. Chẳng hạn, hồ Suối Các có mực nước cao nhất 73,61m vào cuối tháng 7, tăng lên 76,55m từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 11. Hồ Sông Ray từ 69,25m cuối tháng 7 lên 72,65m vào cuối tháng 10 và tháng 11. Hồ Đá Đen từ 43,26m lên 44,62m trong cùng khoảng thời gian.

Ba hồ Minh Đạm, Châu Pha và Sông Hỏa có mực nước cao nhất cuối tháng 11 lần lượt là 34m, 27m và 24,3m.

Ngoài 6 hồ trên, TP.HCM có 24 hồ được tích nước theo quy trình vận hành. Riêng hồ Đất Dốc được tích nước thử tải theo từng bậc mực nước, có giám sát kỹ thuật.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, giám sát việc vận hành, căn cứ bản tin dự báo khí tượng thủy văn để chỉ đạo điều tiết, tích nước. Các đơn vị quản lý hồ phải thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình, khẩn trương khắc phục hư hỏng, vận hành thử cửa van và thiết bị cơ khí trước các đợt mưa, lũ.

Các đơn vị cũng phải chuẩn bị người, máy móc để chủ động ứng phó tình huống khẩn cấp, đồng thời cảnh báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân khu vực bị ảnh hưởng khi vận hành xả lũ.

6 hồ chứa ở TP.HCM giữ nước thấp để phòng lũ - Ảnh 5.Sắp có đợt mưa lớn, các hồ thủy điện trên sông Ba được yêu cầu hạ mực nước

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản về việc vận hành đón lũ các hồ chứa thủy điện. Trong đó yêu cầu chủ hồ thủy điện sông Ba Hạ, Krông H'Năng và sông Hinh chủ động hạ mực nước, sẵn sàng ứng phó đợt mưa lớn dự báo từ ngày 10 đến 17-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất