29/05/2021 14:29 GMT+7

52 ca F1, F2 của bệnh nhân COVID-19 đến Đà Lạt hiện âm tính lần 1

M.VINH
M.VINH

TTO - Cơ quan chức năng xác định 52/132 ca là F1 và F2 của bệnh nhân 6437 (TP.HCM), làm việc chung với bệnh nhân 6301, là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đi Đà Lạt đã âm tính lần 1.

52 ca F1, F2 của bệnh nhân COVID-19 đến Đà Lạt hiện âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Sát khuẩn xe cộ vào khu vực cách ly các ca F1 tại Lâm Đồng - Ảnh: M.V.

Trưa 29-5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thông báo đã xác định 132 ca là F1 và F2 của bệnh nhân 6437 mắc COVID-19. 

Bệnh nhân này là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã đi 12 điểm tại Đà Lạt trong thời gian từ 0h ngày 22-5 đến 0h ngày 23-5. Đây là thông báo được đưa ra sau một đêm ráo riết truy vết và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, cách ly F1 và F2 theo quy định.

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho hay trong 75 ca F1 đã có 25 ca đi ra các tỉnh thành khác, hiện thông báo truy vết đã được chuyển đến các tỉnh thành. Các mẫu xét nghiệm được thực hiện thành 2 đợt. Đợt 1 với 52 mẫu (gồm F1 và F2), kết quả âm tính.

52 ca F1, F2 của bệnh nhân COVID-19 đến Đà Lạt hiện âm tính lần 1 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khử khuẩn ở quảng trường Lâm Viên, nơi bệnh nhân 6437 từng ghé qua - Ảnh: M.V.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin trước đó, bệnh nhân 6437 làm việc chung với bệnh nhân 6301, là thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã đi Đà Lạt từ 0h ngày 22-5 đến 0h ngày 23-5. 

Bệnh nhân này đi cùng nhóm bạn 4 người gồm: Nguyễn Công H., Võ Phương Á., Phan Thị Mỹ D. và Hoàng Thị N.. 

Lúc 0h ngày 22-5, nhóm đi xe Thành Bưởi tại đường Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn (Q.10, TP.HCM) đến Đà Lạt lúc 6h ngày 22-5, xuống xe tại số 6 Lữ Gia, trên xe có 34 hành khách. 

Nhóm quay về cũng trên xe Thành Bưởi vào 0h ngày 23-5. Tại Đà Lạt, bệnh nhân 6437 đi tổng cộng 12 điểm.

Đà Lạt, Lâm Đồng: Quán ăn, cà phê, phòng gym trở lại hoạt động bình thường Đà Lạt, Lâm Đồng: Quán ăn, cà phê, phòng gym trở lại hoạt động bình thường

TTO - Từ 14h ngày 27-5, các quán ăn, cà phê, phòng tập thể thao ở Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung được hoạt động bình thường trở lại.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên